Thời sự Quốc tế

Nga chính thức ấn định ngày bầu tổng thống

07/12/2023, 16:02

Thượng viện Nga đã ấn định ngày 17/3/2024 là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko cho biết cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Nga mang ý nghĩa “lịch sử”.

“Nga có thể ứng phó trước các thách thức lớn của thời đại hay không trước hết phụ thuộc vào những cuộc bầu cử tổng thống”, bà Matvienko nói.

Nữ quan chức Nga cũng cho rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới bởi theo bà ngày nay Liên bang Nga đã trở thành một trong những kiến trúc sư chính cho tương lai toàn cầu.

Thượng viện Nga ấn định ngày chính thức để bầu tổng thống - Ảnh 1.

Phiên họp của Hội đồng Liên bang Nga (Ảnh: Sputnik).

Theo hãng tin RT, ngày 8/12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga sẽ mở cuộc họp chính thức đầu tiên về tổ chức bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối bình luận về khả năng tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới, cho biết sẽ đề cập tới chủ đề này sau khi Quốc hội Nga ấn định thời điểm bầu cử.

Vào tháng 11, lãnh đạo đảng Cộng sản Nga (CPRF) Gennady Zyuganov cho biết đảng này sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới nhưng không đề cập thông tin cụ thể về việc bản thân ông có tham gia ứng cử hay không.

Cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất tại Nga diễn ra năm 2018. Ứng viên thuộc các đảng CPRF, đảng Dân chủ tự do Nga, Liên minh Nhân dân Nga, Sáng kiến Dân sự, Người Cộng sản Nga, Yabloko và đảng Tăng trưởng đã tham gia ứng cử.

Trong cuộc bầu cử này, ông Putin tham gia tranh cử với tư cách ứng viên tự ứng cử và nhận được hơn 76% số phiếu ủng hộ. Ông Pavel Grudinin, ứng viên của đảng CPRF xếp thứ hai với hơn 11% số phiếu ủng hộ.

Ông Putin đã tranh cử Tổng thống Nga với tư cách ứng viên tự ứng cử vào các năm 2000, 2004 và 2018. 

Năm 2012, ông Putin tranh cử với tư cách ứng viên của đảng Nước Nga Thống nhất. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.