Thời sự Quốc tế

Nhật Bản tiếp tục cảnh báo khả năng phá huỷ tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản kéo dài thời hạn đề phòng, sẵn sàng phá huỷ tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ nước này.

Ngày 11/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã kéo dài thời hạn của sắc lệnh chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phá hủy bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên bay qua lãnh thổ của quốc gia này.

“Chúng tôi sẽ tạm thời gia hạn lệnh phá hủy tên lửa đạn đạo (của Triều Tiên nếu bay qua không phận Nhật Bản) được ban hành ngày 29/5”, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Advanced Capability-3 trên đảo chính thuộc tỉnh Okinawa và các đảo Miyako, Yonaguni.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc trong việc thu thập thông tin, sẵn sàng ứng phó.

img

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Advanced Capability-3 của Nhật Bản (Ảnh: AP)

Theo hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra quyết định trên trong bối cảnh Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục phóng vệ tinh quân sự trong tương lai gần sau vụ phóng vệ tinh thất bại vào cuối tháng trước.

Trước đó, vào cuối tháng 5, khi Bình Nhưỡng thông báo cho Nhật Bản và Tổ chức Hàng hải Quốc tế kế hoạch phóng vệ tinh quân sự trong khoảng thời gian từ ngày 31/5-11/6, Nhật Bản ra lệnh sẵn sàng phá hủy tên lửa Triều Tiên nếu thiết bị được xác nhận sẽ rơi xuống lãnh thổ của Tokyo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại các đảo ở miền Tây Nam, triển khai tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 tuần tra tại Biển Hoa Đông.

Ngày 31/5, Triều Tiên xác nhận tên lửa mang vệ tinh quân sự Malligyong-1 đã rơi xuống biển do trục trặc động cơ. Sau đó, bà Kim Yo-jong - Ủy viên Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đồng thời là em gái lãnh đạo Kim Jong-un, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh do thám quân sự trong tương lai gần.

Ngày 29/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng bất cứ vụ phóng tên lửa mang vệ tinh nào của Triều Tiên đều tương đương với thử nghiệm tên lửa đạn đạo và do đó, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đồng thời, đây cũng là vấn đề quan trọng liên quan tới an toàn của người dân Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.