Xã hội

Shipper kể chuyện cứu 9 người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Sau khi phát hiện vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, nam shipper đã dũng cảm lao vào biển lửa cứu nhiều người trong vụ cháy.

Liều mình lao vào biển lửa

Vẫn còn mệt mỏi sau nhiều tiếng đồng hồ tham gia cứu trợ vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê Bắc Ninh, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, làm nghề giao hàng) cho biết, giờ anh cùng người thân đang tìm cháu gái lớn của gia đình.

Sau khi kết thúc chuyến giao hàng cuối cùng, chuẩn bị đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại từ người anh họ, báo khu chung cư có gia đình chị họ của Văn đang ở bị cháy.

Lập tức, từ quận Cầu Giấy, nam shipper (người giao hàng) tức tốc phóng xe máy sang ngõ 29 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). 

Thời điểm đó, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng liên tục phun nước làm mát, tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.

Shipper kể chuyện cứu 9 người trong vụ cháy chung cư ở mini Hà Nội - Ảnh 1.

Shipper Nguyễn Đăng Văn cứu được nhiều người trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Lúc này, nhìn hiện trường ngổn ngang và nghe thông tin có người còn mắc kẹt, Văn đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, lấy chiếc búa của nhà dân đối diện chung cư, cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vào bên trong hiện trường.

"Tôi lùng sục các phòng từ tầng một lên tầng 9, không tìm được chị mình, nhưng cứu được 9 người dân khác. Khi ra khỏi hiện trường, tôi mới biết được 4 người thân đã thoát thân an toàn bằng cách nhảy qua sân thượng nhà dân bên cạnh, riêng cháu gái lớn chưa tìm thấy", chàng trai 30 tuổi nói.

Xe cứu hộ phải dừng từ xa

Báo cáo của Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình chữa cháy, lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, công an quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân cùng đông đảo người dân, sinh viên các trường đại học, các tình nguyện viên, các cơ sở y tế đã tích cực tham gia vào quá trình sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

Nguyễn Văn Đại (28 tuổi), thành viên Đội cứu hộ 0 đồng FAS Angel cho biết, sau khi nhận tin báo hỗ trợ vụ cháy từ Công an phường Khương Đình, anh lập tức cùng 8 thành viên khác của FAS Angel điều động 2 xe cứu thương chạy tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy nằm sâu trong ngách nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Cảnh sát sau đó phải sử dụng xe máy chuyên dụng, kéo dây chữa cháy vào bên trong.

Shipper kể chuyện cứu 9 người trong vụ cháy chung cư ở mini Hà Nội - Ảnh 2.

Tầng 1 chung cư mini xảy ra vụ cháy.

"Chúng tôi cố gắng đưa các nạn nhân còn sống ra ngoài nhanh nhất, hỗ trợ chuyển thi thể nạn nhân xấu số đến các nhà tang lễ", Đại nói, cho biết suy nghĩ duy nhất của Đội là cố gắng cứu người dân ra khỏi đám cháy an toàn nhất có thể.

Tiếp cận hiện trường, các thành viên FAS Angel hít phải nhiều khói độc, đau đầu, sau ổn định tinh thần để tiếp tục cứu hộ. Đến từng căn phòng từ tầng một lên tầng 9, họ thấy khắp nơi đều cháy.

Lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt các vách ngăn, cửa chính, để đội cứu hộ tiếp cận nạn nhân. "Mặt các nạn nhân lấm lem, khó nhận dạng. Khi chúng tôi đưa họ xuống mặt đất, các bậc thang đều đã hỏng hết", Đại cho hay.

Riêng Đại đã cứu hộ 3 người còn sống, chuyển họ đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Trong số đó, nạn nhân tên N, 11 tuổi, sống tại tầng 7, đã về nhà, hiện tỉnh táo, song mất liên lạc của bố mẹ và em trai.

Sau 8 tiếng làm việc liên tục, FAS Angel hoàn thành công tác hỗ trợ, Đại về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, rồi đến công ty làm việc.

"Đây là vụ cháy thương tâm nhất mà tôi từng tham gia hỗ trợ, nạn nhân từ trẻ em đến người lớn", Đại nói.

Vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23h50 phút ngày 12/9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2/sàn, gồm 9 tầng, 1 tum.
Công an thành phố đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.
Đồng thời, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cùng các cục nghiệp vụ và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 70 người bị mắc kẹt. Hậu quả, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm hơn 54 người thương vong.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.