Thời sự Quốc tế

Việt Nam chia buồn với Syria sau vụ tấn công khiến 112 người thiệt mạng

07/10/2023, 21:00

Ngày 7/10, các lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn với Syria sau vụ tấn công vào học viện quân sự tại tỉnh Homs, miền Trung Syria làm hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Bashar Al-Assad; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Hussein Arnous; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Hammouda Yousef Sabbagh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Syria Faisal Al-Meqdad.

Trước đó, ngày 5/10, ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào học viện quân sự ở Syria.

Tấn công kinh hoàng vào học viện quân sự ở Syria, 112 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Syria đến bệnh viện thăm các nạn nhân (Ảnh: AFP).

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, hơn 112 người đã thiệt mạng bao gồm 21 dân thường và 125 người khác bị thương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Syria Hassan al-Ghobash cho biết, con số thương vong ban đầu là 80 người thiệt mạng bao gồm 6 phụ nữ và 6 trẻ em, ngoài ra còn 240 người khác bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Syria cho biết rằng nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền Trung Syria, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng UAV để thực hiện vụ tấn công.

Máy bay không người lái (UAV) có vũ trang đã ném bom xuống học viện quân sự chỉ ít phút sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Mahmoud Abbas rời khỏi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra tại đây.

Chính quyền Syria thông báo ba ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. 

Các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ suốt cả ngày 5/10.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.