Thời sự Quốc tế

Tổng thống Nga: Ai đang chờ những kẻ khủng bố ở phía Ukraine?

26/03/2024, 10:55

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin đã đặt ra câu hỏi này, yêu cầu phải làm rõ ngọn ngành khi tổ chức họp với các cơ quan an ninh, xã hội sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall.

Điều tra chuyên nghiệp, không bị tác động vì thành kiến chính trị

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp trên vào ngày 25/3, tập trung thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ khủng bố thảm khốc ở Crocus City Hall. 

Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan an ninh, xã hội và hai khu vực là thủ đô Moscow và tỉnh Moscow.

Trong cuộc họp, tuy Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định "những kẻ Hồi giáo cực đoan" đứng đằng sau vụ tấn công nhưng ông yêu cầu phải điều tra, chỉ đích danh ai là người đưa ra chỉ đạo.

Tổng thống Nga: Ai đang chờ những kẻ khủng bố ở phía Ukraine?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước người dân sau vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Crocus.

Theo hãng tin RT, ông Putin tỏ ý nghi ngờ dường như Mỹ và các nước đồng minh đang tìm cách để che đậy các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Kiev cũng như việc họ nhiều lần nhấn mạnh Ukraine không liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố và bên chịu trách nhiệm là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS, trước đây là ISIS).

Một lần nữa ông Putin nêu lại chi tiết những kẻ khủng bố sau khi tấn công đã lên đường bỏ trốn về hướng Ukraine và đặt nghi vấn "Ai đang chờ chúng ở đó?". 

Theo Tổng thống Nga, các lực lượng thực thi pháp luật nước này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và nhấn mạnh hoạt động này phải "chuyên nghiệp, không bị tác động vì các thành kiến chính trị". 

Hỗ trợ tất cả có thể cho nạn nhân

Một trong những chủ đề chính của cuộc họp là công tác hỗ trợ nạn nhân. Tổng thống Putin yêu cầu chính quyền các địa phương có người dân bị ảnh hưởng trong vụ khủng bố cần cung cấp tất cả hỗ trợ có thể.

Theo ông, việc người Nga không phân biệt quốc tịch, độ tuổi và ở nhiều địa phương trên cả nước bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những nỗi đau của gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công cho thấy sự đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau của người dân khi đất nước khó khăn và đây là đặc điểm nổi bật của xã hội Nga.

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn các nhân viên và binh sĩ của Cơ quan An ninh LB Nga (FSB), Bộ Nội vụ, Lực lượng Vệ binh quốc gia và Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng tóm gọn những kẻ khủng bố. 

Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moscow xảy ra tối 22/3 vừa qua. Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, đã có 139 người thiệt mạng trong vụ tấn công và con số này có thể tăng lên.

Giới chức y tế cho biết số người bị thương là 182 người. Cơ quan thực thi pháp luật Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp thực hiện tấn công.

Mỹ: Không có bằng chứng Ukraine liên quan

Về phía Mỹ, trong bình luận mới nhất, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định: "Không có bằng chứng cho thấy chính phủ Ukraine liên quan tới vụ thảm sát ở Crocus. Chỉ có tổ chức khủng bố tự xưng IS chịu trách nhiệm đối với vụ tấn công này, trách nhiệm duy nhất. Tổng thống Nga biết điều đó. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với chính quyền Nga. Hiện, không có bằng chứng cho thấy Ukraine có liên quan".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.