Thời sự Quốc tế

Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh

27/03/2024, 06:45

Theo sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Oleksiy Danilov đã bị cách chức, thay thế bằng lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine.

Ngày 26/3, Reuters dẫn lại nội dung sắc lệnh trên trang thông tin điện tử của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov đã bị cách chức.

Vị trí này sẽ được thay thế bởi ông Oleksandr Lytvynenko, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Phó Thư ký của Hội đồng nhiệm kỳ 2014-2019 và Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia từ năm 2019 đến năm 2021.

Sắc lệnh trên được đưa ra nhưng không kèm theo bất kỳ lý do nào cho việc thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao này.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov đã bị cách chức. (Ảnh: Front News)

Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov đã bị cách chức. (Ảnh: Front News)

Theo Hiến pháp Ukraine, Hội đồng Quốc phòng An ninh (NSDC) là cơ quan quan trọng do Tổng thống lãnh đạo nhằm kiểm soát hoạt động của các cơ quan quyền lực hành pháp trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Thư ký Hội đồng là chức vụ quan trọng, đứng sau Tổng thống Ukraine, trực tiếp lãnh đạo NSDC.

Thực tế trong suốt thời gian ông giữ chức vụ kể từ tháng 10/2019, Ukraine phải vật lộn với xung đột, dịch bệnh, suy thoái kinh tế và uy tín chính phủ giảm sút. Dù vậy, ông Oleksiy Danilov được dư luận đánh giá cao bởi ông đã duy trì kết nối hiệu quả với người dân về các vấn đề quan trọng.

Ông Danilov cũng đã thường xuyên xuất hiện trong chương trình tọa đàm vào khung giờ vàng của truyền hình quốc gia. Tại đây, ông trực tiếp đối thoại về các vấn đề hệ trọng của đất nước như ảnh hưởng của giới tài phiệt, hành vi tư nhân hóa bất hợp pháp và các hoạt động chống phá nội bộ.

Sức mạnh tiếng nói của ông còn được thể hiện qua sự kiện ông đưa ra các bình luận khiến sinh viên và giảng viên bác bỏ tư cách ứng cử chức vụ Hiệu trưởng Đại học Kiev của một diễn giả quốc hội uy tín thấp.

Không chỉ vậy, hồi tháng 3/2021, ông đã đề nghị tiếng Anh phải là ngôn ngữ thứ hai của Ukraine thay vì tiếng Nga, với lý do được đưa ra là nhằm bảo vệ an ninh của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.