Thế giới

Tỷ phú Mỹ có thể mất ngôi giàu nhất thế giới vì ly dị

10/01/2019, 19:21

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos vừa chính thức đưa ra thông báo ly dị vợ sau 25 năm chung sống.

Tin2 NRTG1101

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ MacKenzie

Theo hãng thông tấn Reuters, vào ngày 9/1, tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã ra thông báo chính thức về việc ly hôn với vợ là bà MacKenzie Bezos sau 25 năm chung sống.

Với quyết định này, ông Bezos có thể phải chia đôi khối tài sản 137 tỷ USD và sẽ không còn là người giàu nhất thế giới.

Nhà sáng lập Amazon hiện đang nắm giữ khối tài sản gần 137 tỷ USD, theo xếp hạng của Forbes. Theo luật ở Washington, các cặp đôi khi ly dị sẽ phải chia đôi tài sản, bao gồm toàn bộ thu nhập trong thời gian kết hôn.

Như vậy, bà MacKenzie có thể nhận được số tiền là 68,5 tỷ USD và có khả năng trở thành người giàu thứ 5 thế giới, đồng thời là phụ nữ giàu nhất thế giới. Đây cũng sẽ là vụ ly dị đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Hiện chưa rõ vợ chồng tỷ phú Bezos có ký kết bất cứ thỏa thuận trước hôn nhân nào không, vì vậy chưa thể rõ việc phân chia tài sản của họ sẽ diễn ra như thế nào.

Trước thông tin ly hôn trên, cổ phiếu Amazon chốt phiên ngày 9/1 vẫn tăng 0,2%. Giới đầu tư cho rằng, vụ việc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cổ phiếu của Tập đoàn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.