Thời sự Quốc tế

UAV và tên lửa tập kích rầm rầm, Ukraine báo động toàn quốc

24/03/2024, 16:50

Ukraine cho biết hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái đã tập kích thủ đô Kiev và Lviv, thành phố lớn nhất phía tây.

Ngày 24/3, các quan chức Ukraine cho biết 57 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập vào lãnh thổ nước này, tấn công thủ đô Kiev và khu vực Lviv, thành phố lớn nhất phía tây Ukraine.

Theo ông Serhiy Popko, phụ trách cơ quan quân sự của thủ đô Kiev, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev vào sáng sớm, tuy nhiên chỉ có thiệt hại nhỏ sau các cuộc tấn công.

Tại Lviv, thị trưởng Andriy Sadovyi xác nhận không có cuộc tấn công trực tiếp vào trung tâm thành phố nhưng có khoảng 20 tên lửa và 7 máy bay không người lái tấn công vào các khu vực lân cận, nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Bầu trời Kiev sáng rực khi tên lửa và máy bay không người lái tấn công. (Ảnh: Reuters)

Bầu trời Kiev sáng rực khi tên lửa và máy bay không người lái tấn công. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink sáng sớm nay cũng đăng tải trên mạng xã hội cho biết toàn bộ đất nước đang được đặt trong tình trạng báo động trên không và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ba Lan cáo buộc một tên lửa hành trình đã vi phạm không phận của Ba Lan khi đang phóng vào khu vực thành phố Lviv phía tây Ukraine.

“Vật thể này đã đi vào không phận của Ba Lan gần thị trấn Oserdow (tỉnh Lublin Voivodeship) trong vòng 39 giây, được hệ thống radar quân sự giám sát suốt toàn bộ hành trình”, đại diện lực lượng Ba Lan cho biết.

Lực lượng vũ trang Ba Lan trước đó cũng cho biết quân đội nước này và vũ khí của lực lượng đồng minh đã được kích hoạt sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.