Xã hội

Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ

12/06/2023, 20:24

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hi sinh trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk.

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sĩ hi sinh trong vụ nổ súng tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vào rạng sáng 11/6.

img

Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các chiến sĩ hi sinh trong vụ nổ súng tại Đắk Lắk

Theo quyết định, trong 6 liệt sĩ hi sinh trong vụ tấn công trên có 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: Thiếu tá Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại uý Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An), cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ Công an xã Ea Tiêu và Đại uý Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, rạng sáng 11/6, một nhóm người đi xe máy mang theo súng và các hung khí nguy hiểm khác tấn công, đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của Công an hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Hậu quả, làm 4 cán bộ Công an xã hi sinh, 2 cán bộ xã, 3 người dân tử vong. Ngoài ra, vụ việc còn khiến 2 cán bộ công an xã bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đến nay Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy bắt được 27 đối tượng có liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.