An ninh hình sự

100 cảnh sát truy lùng nghi phạm giết người ở TP.HCM bỏ trốn về Long An

07/01/2024, 13:36

Công an TP.HCM và Long An đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ, dân phòng bao vây khu vực có cây cối rậm rạp, nghi có nghi phạm giết người đang lẩn trốn.

Theo đó, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP. HCM và Công an Long An đang chốt chặn, bao vây khu vực đất bưng, cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy bắt nghi phạm giết người tại huyện Hóc Môn, TP.HCM vào ngày 6/1.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

100 cảnh sát truy lùng nghi phạm giết người ở TP.HCM bỏ trốn về Long An- Ảnh 1.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân phòng cùng người dân vây bắt đối tượng giết người.

Lực lượng cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết, khi đến gần cầu Cả Nổ thuộc qua xã Lương Hòa, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cây cỏ dại mọc um tùm.

Theo người dân gần đó, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để truy lùng nghi phạm. Đồng thời, người dân cũng được cảnh sát đề nghị cảnh giác, khi phát hiện đối tượng khả nghi báo ngay cho công an.

100 cảnh sát truy lùng nghi phạm giết người ở TP.HCM bỏ trốn về Long An- Ảnh 2.

Người dân cùng lực lượng chức năng bao vây khu vực có cây cỏ dại mọc um tùm, nghi có đối tượng giết người lẩn trốn.

Đến hơn 11h trưa 7/1, cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện nghi phạm. Hiện các lực lượng đang tiếp tục bao vây, truy xét bắt giữ đối tượng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la ó bên trong một ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Sau đó, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode của nạn nhân với tốc độ nhanh.

Nghi vấn, người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi), nhân viên quán, nằm bị thương.

Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.