Xã hội

24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 222 ca nhiễm Covid-19, có 105 ca cộng đồng

09/11/2021, 18:56

Sở Y tế Hà Nội cho cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 18h ngày 8/11 đến 18h ngày 9/11 là 222 ca, trong đó có 105 ca cộng đồng.

Trong số ca nhiễm Covid-19 TP Hà Nội ghi nhận trong 24 giờ qua, huyện Gia Lâm có thêm 51 ca, quận Nam Từ Liêm 30 ca, quận Hà Đông 23 ca, quận Thanh Xuân 18 ca, quận Long Biên 16 ca, quận Hoàng Mai 12 ca, quận Bắc Từ Liêm 10 ca.

Quận Cầu Giấy 9 ca, quận Ba Đình 8 ca, quận Đống Đa 7 ca, huyện Quốc Oai và Hoài Đức mỗi nơi 5 ca, huyện Đông Anh và quận Tây Hồ mỗi nơi 4 ca.

Các quận, huyện Thanh Oai, Mê Linh, Thanh Trì, Chương Mỹ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm mỗi nơi ghi nhận thêm 3 ca nhiễm; hai huyện Thường Tín và Mỹ Đức mỗi nơi ghi nhận 1 ca nhiễm.

img

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 222 ca nhiễm Covid-19

Trong 222 ca nhiễm ghi nhận từ 18h ngày 8/11 đến 18h ngày 9/11, thì có 45 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt; 44 ca tại ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm; 39 ca ở ổ dịch Trần Duy Hưng; 26 ca ở ổ dịch Kho hàng Shoppe KCN Đài Tư.

Có 17 ca liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát; 12 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt; 11 ca ở ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm; 8 ca ở ổ dịch Phú La – Hà Đông; 5 ca ở ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai.

Có 6 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch; 4 ca ở ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng; 3 ca ở ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị; 2 ca ở ổ dịch Trần Quang Diệu.

Trong số 105 ca cộng đồng ghi nhận trong hôm nay, thì ổ dịch Trần Duy Hưng có tới 38 ca nhiễm mới, chùm ho sốt thứ phát 21 ca, ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 11 ca; sàng lọc ho sốt 11 ca; ổ dịch chợ Ninh Hiệp 11 ca, có 6 ca liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát ); 5 ca ở ổ dịch kho hàng Shopee KCN Đài Tư và 2 ca liên quan các tỉnh có dịch.

Quận Nam Từ Liêm có thêm 19 ca cộng đồng, huyện Gia Lâm 13 ca, quận Hà Đông 12 ca, quận Thanh Xuân 9 ca, quận Cầu Giấy 9 ca, quận Bắc Từ Liêm 7 ca; các quận, huyện Hoàng Mai, Ba Đình, Hoài Đức mỗi nơi ghi nhận 3 ca nhiễm cộng đồng mới.

Quận Đống Đa ghi nhận 4 ca nhiễm cộng đồng mới; các quận, huyện Thanh Oai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Trì mỗi nơi ghi nhận 2 ca. Các huyện Mỹ Đức, Thường Tín, Đông Anh mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 5.326 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.122 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.204 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.