World Cup 2022

"Báu vật" bị thầy Park "bỏ quên" sẽ thành át chủ bài ở tuyển Việt Nam?

10/08/2021, 07:00
image

Tiền vệ này không được trao nhiều cơ hội ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua nhưng lại luôn sẵn sàng bùng nổ.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong lần hội quân này, Công Phượng không có tên vì lý do cá nhân và được HLV Park Hang-seo chấp thuận.

img

Tiền vệ Trần Minh Vương

Tuy nhiên, việc thiếu vắng tiền đạo xứ Nghệ không quá đáng lo ngại bởi hàng công tuyển Việt Nam đang quy tụ nhiều chân sút xuất sắc.

Ngược lại, tuyến giữa lại là nơi để lại nhiều nỗi lo cho người hâm mộ.

Ở vòng loại cuối World Cup 2022, Đỗ Hùng Dũng vẫn sẽ bỏ lỡ ít nhất các trận đấu trong năm 2021.

Thiếu Dũng “chip”, tuyến giữa đội bóng áo đỏ trở nên chệch choạc, kém uyển chuyển.

Quang Hải được kéo về chơi như một tiền vệ trung tâm nhưng anh thường có xu hướng dâng cao.

Cái tên còn lại sẽ phải đóng vai trò hỗ trợ phòng ngự. Tuấn Anh là lựa chọn số 1 của ông Park cho vai trò này.

Tuy nhiên, cầu thủ quê Thái Bình lại quá mẫn cảm với chấn thương.

Anh cũng mới hồi phục chấn thương cổ chân và khó đạt phong độ cao nhất vào tháng 9 tới.

Xuân Trường chơi hay ở V-League trong màu áo HAGL nhưng khi lên tuyển lại thể hiện mờ nhạt.

Tại các trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup, Trường thường để mất bóng và lỗi vị trí khiến tuyến giữa dễ dàng bị xuyên thủng.

Dưới tay thầy Park còn Đức Huy, Hoàng Đức nhưng cả hai đều không phải mẫu tiền vệ trung tâm đúng nghĩa và xuất sắc trong vai trò chuyền bóng.

Lúc này, người hâm mộ hẳn nhớ tới Trần Minh Vương, cái tên từng tạo nên những phút bùng nổ trước UAE hồi tháng 6.

Cầu thủ này luôn nằm trong top tiền vệ chơi ổn định nhất V-League. Vai trò của anh ở HAGL cũng vô cùng quan trọng, thậm chí còn hơn cả Xuân Trường, Tuấn Anh.

Đáng tiếc, anh lại ít được trao cơ hội trên tuyển. Nhưng mỗi lần Minh Vương xuất hiện đều mang đến cảm xúc vỡ hòa.

Ngoài 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo ở trận gặp UAE mới đây, Minh Vương còn từng sút phạt tung lưới Hàn Quốc tại ASIAD 2018.

Nhiều ý kiến cho rằng HLV Park Hang-seo đã và đang “bỏ quên” một “báu vật” ở đội tuyển Việt Nam.

Lần này, khi tuyến giữa thực sự gặp vấn đề với những lựa chọn cũ, liệu thầy Park có trao cơ hội cho Minh Vương?

Tin rằng, khi được đặt vào vị trí và hoàn cảnh phù hợp, cầu thủ quê Thái Bình chắc chắn sẽ trở thành quân bài lợi hại của tuyển Việt Nam.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.