Xã hội

"Biển" người đổ xô về Đền Hùng trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương

15/04/2016, 22:04

Hàng trăm ngàn người dân ở khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đổ về Đền Hùng trước ngày chính hội.

Ngày mai 16/4 (Tức ngày 10/3 âm lịch) là ngày chính hội của Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hàng trăm ngàn người dân ở khắp mọi nơi đã đổ xô về Phú Thọ để lễ bái các vua Hùng. Nhiều thành phần trong xã hội từ cụ già cho đến các em nhỏ, dù xa hay gần cũng một lòng hướng về nơi đất tổ, tới dâng hương với một lòng thành kính.

HUY-9963-1460724141_660x0
Chiều 15/4, trước ngày giỗ tổ chính thức mùng 10/3 Âm lịch 1 ngày, nhân dân khắp các tỉnh thành đổ về Phú Thọ dự ngày giỗ tổ. Ban tổ chức lễ hội đền Hùng cho biết, khoảng 5,5 triệu lượt khách về trước ngày chính giỗ. Dự kiến ngày mai, lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 1,5 triệu người, nâng tổng số người về dự lễ lên 7 triệu người. Ảnh: Vnexpress

 

HUY-0003-1460724030_660x0
Dòng người chen vai nhau leo hơn 500 bậc thang từ chân núi lên các đền trên núi để lễ bái. Đây là quần thể kiến trúc nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, dân gian gọi là núi Hùng, thuộc xã Hy Cương (TP Việt Trì, Phú Thọ). Quần thể bao gồm lăng Vua Hùng, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng. Tương truyền đây là nơi người con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ lên ngôi lấy niên hiệu Hùng Vương, đặt tên nước ta là Văn Lang. Ảnh: Vnexpress
dong-nguoi-dong-khung-khiep-o-den-hung-du-chua-den
Lượng du khách kéo về trong sáng nay khá đông nên lực lượng an ninh phải làm việc khá vất vả. Ảnh: Soha
dong-nguoi-dong-khung-khiep-o-den-hung-du-chua-den
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16/4 (tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân).
de3nhung
Mọi người dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc vua Hùng đã có công dựng nước. Ảnh: TTXVN
IMG_1913
Cùng với đoàn đại biểu và nhân dân lên đền Hùng dâng hương là đội rước kiệu, sẽ có 100 con cháu lạc hồng là nam mặc quần áo thời đại Hùng Vương, cầm cờ hội dẫn đoàn, rước kiệu lễ vật. Đồng thời, có 14 thiếu nữ mang hương hoa lễ vật nối tiếp tiến về phía đền Hùng. Ảnh: Phụ nữ Today
6_bojn
Do thời tiết nắng nóng nên nhiều du khách phải nghỉ chân ở các bãi cỏ để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Ảnh: Lao Động
9_otum

Đây cũng là dịp nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Ảnh: Lao Động

hang-trieu-luot-du-khach-ve-du-le-hoi-den-hung-nam
Nhiều đồng bào các dân tộc cũng kéo tới thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng. Ảnh: VTV
hang-trieu-luot-du-khach-ve-du-le-hoi-den-hung-nam
Các tiết mục văn nghệ được tổ chức phục vụ du khách thập phương. Ảnh: VTV

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.