Thời sự

"Phải lồng ghép chính sách hỗ trợ nhà ở cho dân tránh lũ"

04/04/2014, 18:14

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại Đà Nẵng ngày 4/4/2014

Sáng 4/4, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013; Triển khai nhiệm vụ năm 2014 cùng sự tham dự của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2013, thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, bất thường. Bão xuất hiện sớm và đạt mức kỷ lục về số lượng đổ bộ vào trong vòng 50 năm gần đây, khi có đến 15 cơn bão và bốn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông; 12 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, trong đó có ba cơn bão rất mạnh- trên cấp 12.

img

Lũ lớn xuất hiện cả ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, với đỉnh lũ tại một số nơi cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng ở một số vùng núi phía bắc. Cuối tháng 12 rét đậm, rét hại kèm theo mưa tuyết lần đầu tiên xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía bắc.

Theo thống kê, năm 2013, bão lũ đã làm 285 người chết và mất tích, 859 người bị thương; 12.185 nhà bị đổ, sập; 893.435 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 345.802 ha lũa, hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp... Ước thiệt hại về vật chất khoảng 28 nghìn tỷ đồng.

Trước tình hình thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã giành sự ưu tiên cao đối với công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 2013, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương, đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng số tiền hơn 2.325 tỷ đồng, 25 nghìn tấn gạo, 4.322 tấn hạt giống.

 

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải:
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: "Chúng ta phải chủ động nghiên cứu lồng ghép các cơ chế chính sách hỗ trợ về nhà ở cho dân tránh lũ".

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 14 báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, địa phương về kinh nghiệm ứng phó, phòng tránh bão lũ lớn, bài học kinh nghiệm trong công tác kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã chủ động triển khai công tác phòng chống lụt, bão ngay từ đầu năm và trong từng trận lũ, bão đều có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Các địa phương đã chủ động triển khai toàn diện công tác chuẩn bị phòng ngừa, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

img

Năm 2014, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, bão lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Sẽ có bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn trong thời gian ngắn gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi Bắc Bộ, ven biển miền Trung và Tây Nguyên.

Hạn hán cũng sẽ xảy ra trên diện rộng từ tháng 5 đến tháng 8, nặng nhất sẽ là các tỉnh miền núi phía bắc và khu vực bắc Trung Bộ.

Để ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, UBQG tìm kiếm cứu nạn đề nghị thực hiện tốt phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện Dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống thiên tai;  Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Kiểm tra, rà soát và kịp thời tu sửa hoặc có phương án bảo đảm an toàn các công trình đê điều, hồ đập, đường giao thông vượt lũ, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế,...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an trong việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng tránh mưa, lũ, bão.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng  rà soát quy hoạch, triển khai thực hiện bố trí dân cư, đặc biệt là các khu vực thường xuyên bị ngập lũ đảm bảo kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Chủ động nghiên cứu, lồng ghép các cơ chế chính sách hỗ trợ về nhà ở để đảm bảo hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung“. Nhân rộng mô hình thí điểm tại 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung để hỗ trợ cho khoảng 60.000 hộ nghèo cải thiện nhà phòng tránh lũ, bão.

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm công trình trọng điểm Nút giao thông Ngã ba Huế. Báo cáo với Phó thủ tướng, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến giới thiệu khái quát tổng thể công trình “Dự án nằm trên tuyến QL 1A giao với đường sắt Bắc Nam, là cửa ngõ ra vào phía Bắc của thành phố nhằm giải tỏa ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Dự án được Chính phủ cho phép đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương của Bộ GTVT theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 1.797 tỷ đồng. Bộ GTVT giao cho UBND thành phố Đà Nẵng là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng BT với Nhà dầu tư (Liên danh Cty cổ phần ĐTXD Trung Nam và Cty TNHH ngã ba Huế Trung Nam). Công trình được khởi công vào ngày 28/9/2013 và dự kiến hoàn thành vào ngày 29/3/2015”.

Tại hiện trường, sau khi đã tường tận được những thuận lợi cũng như khó khăn của dự án, Phó thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc của Đà Nẵng tại công trình trọng điểm này.

 

Nga Dương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.