Xã hội

"TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội, quyết tâm 15/9 khống chế được dịch"

13/08/2021, 12:43

Theo lãnh đạo TP.HCM, thời gian tới, các biện pháp giãn cách xã hội, nhà cách ly với nhà, nhất là tại các khu phong tỏa sẽ được giữ vững.

TP.HCM sắp kết thúc đợt 2 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp báo sáng 13/8 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang tính toán phương án cho giai đoạn chống dịch tiếp theo.

img

Đường phố TP.HCM vắng vẻ trong những ngày giãn cách xã hội

Trong thời gian tới, thành phố sẽ phân ra hai giai đoạn: Từ 15/8 đến cuối tháng 8 và từ 1/9 đến 15/9. Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Nhiệm vụ cụ thể như thế nào sẽ được công bố sau.

Ông Đức nhấn mạnh, biện pháp giãn cách xã hội, nhà cách ly với nhà, nhất là tại các khu phong tỏa sẽ được giữ vững hoặc tăng cường. Việc này được coi là biện pháp then chốt thì dịch bệnh mới sớm được kiểm soát.

Theo ông Đức, diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp. Hiện, các cơ sở y tế trong thành phố đang điều trị cho hơn 32.000 người và đã điều trị khỏi gần 63.000 người, 2.182 trẻ em dưới 16 tuổi, có 1.500 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

"Số ca nhiễm đi ngang trong bản đồ Covid-19, có dấu hiệu giảm nhưng không bền vững. Số ca tử vong và số ca mắc mới mỗi ngày còn cao và nhiều khả năng sau ngày 15/8, số ca phát sinh mỗi ngày vẫn ở mức trên 3.000", ông Đức nhận định.

Ông Dương Anh Đức cho biết thêm, thành phố sẽ tập trung điều trị để giảm ca tử vong, tăng cường kế hoạch phòng chống dịch trong giai đoạn từ 15/8 đến 15/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.