Chất lượng sống

40 triệu người tử vong vì bệnh không lây nhiễm mỗi năm

22/11/2017, 07:25

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành nhóm bệnh có số người tử vong hàng năm cao nhất trên thế giới...

6

Bệnh nhân ung thư điều trị tại bệnh viện

Tại Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 về phòng chống các bệnh không lây nhiễm do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức ngày 21/11, các chuyên gia y tế nhận định, bệnh không lây nhiễm đang trở thành nhóm bệnh có số người tử vong hàng năm cao nhất trên thế giới với khoảng 40 triệu người.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp; gần 3 triệu người bị bệnh đái tháo đường; 2 triệu người mắc bệnh tim, phổi mạn tính và gần 120.000 ca mắc mới ung thư... Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, phòng chống các bệnh không lây nhiễm phải là bước đi tiên phong nhằm phát hiện sớm nguy cơ để có phác đồ điều trị, theo dõi, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, hiện công tác phòng các bệnh không lây nhiễm đang phải đối mặt với nhiều thách thức vì chưa thật sự được quan tâm một cách thỏa đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.