Quân sự

Ấn Độ bỏ 14,5 tỷ USD mua nhiều vũ khí quân sự của Nga

04/09/2019, 19:54

Ấn Độ đã đặt hàng vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga với giá 14,5 tỷ USD.

img
Sức mạnh quân đội Ấn Độ.

Lãnh đạo Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga ngày 4/9 cho biết, Ấn Độ đã đặt hàng vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga với giá 14,5 tỷ USD.

Ông Dmitry Shugaev - Giám đốc cơ quan nói trên tuyên bố rằng đây là một danh mục lớn những vũ khí Ấn Độ đặt mua.

"Năm ngoái và ngày hôm nay đánh dấu sự xuất hiện của danh mục đơn đặt hàng khổng lồ so với tất cả các năm khác, trị giá 14,5 tỷ USD. Đây là một con số rất đáng kể và thực sự đây là một bước đột phá", ông Dmitry Shugaev nói với các nhà báo.

Năm 2018, dù bị Mỹ gia tăng áp lực, Ấn Độ đã ký hợp đồng với Nga về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400, tàu khu trục 11356, cũng như một lô đạn dược lớn cho các lực lượng không quân, hải quân và lục quân.

Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra về việc cung cấp và sản xuất hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla-S theo cấp phép của Nga.

"Năm ngoái, Nga đã thắng thầu về cung cấp hệ thống tên lửa phòng không trị giá gần 1 tỷ USD", ông Dmitry Shugaev nhắc lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.