Thế giới giao thông

Ấn Độ công bố kế hoạch toàn diện về giao thông

26/03/2018, 20:34

Cuối tuần qua, Chính phủ Ấn Độ đã cam kết chuyển đổi hoàn toàn dàn xe buýt của Thủ đô Delhi...

34

Chính phủ Ấn Độ muốn thay xe buýt bằng xe năng lượng mới

Cuối tuần qua, Chính phủ Ấn Độ đã cam kết chuyển đổi hoàn toàn dàn xe buýt của Thủ đô Delhi (cả xe buýt liên tỉnh và khu vực) để chuyển sang loại xe sử dụng công nghệ nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Ngân sách thường niên của Chính phủ Ấn Độ vừa được công bố trước Quốc hội phân bổ cho các ý tưởng khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch và tăng cường giao thông công cộng với hơn 3.900 xe buýt mới trong thời kỳ từ năm 2018-2019.

Phó thị trưởng TP New Delhi Manish Sisodia cho biết: “Trong vài năm tới, Bộ Giao thông sẽ cho ra mắt khoảng 1.000 xe buýt năng lượng mới, ủng hộ đưa thêm 905 phương tiện sạch di chuyển trong các nhà ga tàu điện Delhi”.

“Trong khoản khuyến khích năng lượng sạch, Chính phủ đề xuất cung cấp 50% trợ cấp hoạt động mua bán ô tô điện”, ông Sisodia nói.

Trong một động thái khác cũng được thực hiện để thúc đẩy giao thông công cộng và sử dụng năng lượng sạch, Chính phủ sẽ trợ cấp 1 lần trị giá 30.000 Rupee cho toàn bộ chủ xe “rickshaw” (xe 3 bánh) chạy bằng điện đăng ký trong thời gian từ ngày 1/7/2015 - 1/4/2016.

“Để thúc đẩy vận tải xe điện tại Delhi, chúng tôi chuẩn bị chính sách phương tiện điện toàn diện, đặc biệt chú trọng đến thay thế các xe hai bánh, xe taxi, xe chở hàng bằng phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện”, ông Sisodia khẳng định.

Ngoài khuyến khích, Chính phủ cũng công bố ý tưởng liên ngành để thúc đẩy chương trình Kiểm soát khí thải (PUC) tại Delhi. “Chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả chủ phương tiện kiểm tra PUC thường xuyên, thông qua tin nhắn, điện thoại và thực hiện chương trình kiểm toán qua bên thứ ba đối với tất cả các trung tâm PUC”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.