Thế giới giao thông

Ấn Độ: Nạn nhân bị cưỡng hiếp kiện Uber

21/01/2015, 08:19

Một phụ nữ bị tài xế hợp tác với công ty dịch vụ phần mềm taxi Uber tấn công tình dục tại Delhi

Uber-011-5130-1418024235
Uber - Dịch vụ taxi mới đang bị nhiều nước cấm vì không quản lý được và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách

Nạn nhân giấu tên này thuê Douglas Wigdor, một trong những luật sư cao cấp nhất tại New York làm đại diện pháp lý. Xác nhận thông tin trên với Guardian, ông Wigdor cho biết, ông là đại diện pháp luật cho “cô gái trẻ bị tài xế Uber tấn công tình dục tại Delhi (Ấn Độ) hồi tháng 12 vừa qua”. “Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để giành lại quyền lợi cho khách hàng, bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm và đảm bảo những chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Wigdor nói. 

Luật sư này cho biết, ông đang xem xét khả năng kiện lên tòa án Mỹ để làm rõ vụ việc vì Uber là một công ty được thành lập tại Mỹ và phải tuân thủ các quy định đối với một công ty đăng ký tại Mỹ. Các tòa án của Mỹ có quyền được xét xử các vụ án chống lại các công ty Mỹ trong trường hợp bên nguyên đơn không sống ở Mỹ và sự việc xảy ra ở một đất nước khác.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.