Vận tải

An Giang: Gần 50 phà tải trọng lớn phục vụ 24/24h dịp Tết Nguyên đán

15/01/2020, 16:16

Tùy theo lưu lượng hành khách qua bến, đơn vị quản lý sẽ bố trí phà hoạt động thường xuyên và phà tăng cường.

img
Bến phà Châu Giang

Ngày 15/1, thông tin từ Công ty TNHH Một thành viên phà An Giang, để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị sẽ huy động 45 phà hoạt động liên tục 24/24h trong 7 ngày cao điểm Tết từ 23/1 đến 29/1.

Theo đó, đơn vị huy động 45 chiếc phà từ 30 tấn đến 200 tấn hoạt động liên tục tại 8 bến trên địa bàn tỉnh gồm: Châu Giang (Châu Đốc); Tân Châu (TX Tân Châu), Năng Gù (huyện Châu Phú); Thuận Giang (huyện Phú Tân); Trà Ôn và Mương Ranh (huyện Châu Thành); An Hoà, Ô Môi (Long Xuyên).

Tại các bến, tùy theo lượng khách sẽ bố trí số lượng phà hoạt động chính và phà hoạt động lúc cao điểm.

Theo Công ty TNHH Một thành viên phà An Giang, để phục vụ người dân và phương tiện vượt sông an toàn, hạn chế ùn tắc, kẹt xe ở các bờ lên xuống bến phà trong dịp Tết Nguyên đán, công ty đã tổ chức nhân sự, phương tiện phục vụ, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời chỉ đạo các ca trưởng kiểm tra thường xuyên bến, ponton, cầu dẫn, các thiết bị an toàn và thông tin liên lạc đảm bảo mọi hoạt động luôn được kiểm soát.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty cũng chỉ đạo các xí nghiệp phà thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động vận tải phà, điều tiết giao thông, kiên quyết không để hành khách ngồi trên xe khi lên xuống phà. Mặt khác, phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, ATGT và phương án phân luồng giao thông phục vụ Tết Nguyên đán thông suốt, tránh ùn ứ hai bên bờ dẫn xuống phà trong dịp cao điểm Tết.

img

Tân Sơn Nhất tăng kỷ lục chuyến bay phục vụ Tết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.