Tin mới
Sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại, góp phần hạn chế ùn tắc

Sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại, góp phần hạn chế ùn tắc

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Cần Thơ, thay đổi thói quen sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại góp phần chống ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn, tiết kiệm chi phí.

Xe buýt Cần Thơ nỗ lực đổi mới, không ngừng mở rộng

Xe buýt Cần Thơ nỗ lực đổi mới, không ngừng mở rộng

Thời gian qua, xe buýt Cần Thơ nỗ lực đổi mới về hình ảnh, chất lượng, dịch vụ. Đặc biệt không ngừng mở rộng mạng lưới, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ - thị trấn Cờ Đỏ hoạt động lại từ ngày 11/12

Tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ - thị trấn Cờ Đỏ hoạt động lại từ ngày 11/12

Ngày mai (11/12) tuyến xe buýt ngã ba Lộ Tẻ - thị trấn Cờ Đỏ sẽ hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng vì sửa chữa, thay thế một số cầu trên đường tỉnh 921.

Cần Thơ chuẩn bị đưa vào khai thác 4 tuyến buýt mới không trợ giá

Cần Thơ chuẩn bị đưa vào khai thác 4 tuyến buýt mới không trợ giá

Cần Thơ chuẩn bị đưa vào khai thác bốn tuyến xe buýt nội thành mới không trợ giá, trong đó có hai tuyến dự kiến hoạt động từ ngày 31/12.

Đề xuất loạt giải pháp quản chặt xe vận tải

Đề xuất loạt giải pháp quản chặt xe vận tải

Quy định thời hạn cấp lại phù hiệu vận tải, tăng chế tài với hành vi không nộp lại phù hiệu… là các giải pháp được đề xuất nhằm siết chặt hoạt động của xe kinh doanh vận tải.

Lan tỏa điều tử tế từ tài xế Vô lăng vàng

Lan tỏa điều tử tế từ tài xế Vô lăng vàng

Những câu chuyện đời, chuyện nghề của tài xế Vô lăng vàng đã giúp lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của giải thưởng cao quý mang tầm quốc gia - giải thưởng Vô lăng vàng.

Cần Thơ: Sẽ xử nghiêm nếu xảy ra tình trạng chiếm dụng nhà chờ xe buýt

Cần Thơ: Sẽ xử nghiêm nếu xảy ra tình trạng chiếm dụng nhà chờ xe buýt

Xe buýt Cần Thơ hiện đã cải thiện về chất lượng và dịch vụ, cùng với việc đầu tư phương tiện đời mới, thành phố cũng chú trọng việc xây dựng các điểm nhà chờ hiện đại, sạch sẽ, phục vụ người dân.

Xe buýt Cần Thơ phục vụ 600.000 lượt hành khách trong 11 tháng năm 2023

Xe buýt Cần Thơ phục vụ 600.000 lượt hành khách trong 11 tháng năm 2023

So với dân số Cần Thơ vào khoảng 1,25 triệu người, với hơn 600.000 lượt hành khách sử dụng xe buýt, chiếm gần 50% dân số là rất khả quan. Tuy nhiên, với mạng lưới xe buýt ngày càng được mở rộng, con số trên vẫn còn khiêm tốn.

Hàng chục nghìn xe hợp đồng sẽ phải vào bến?

Hàng chục nghìn xe hợp đồng sẽ phải vào bến?

Tình trạng xe hợp đồng trá hình đang hoạt động ngày càng nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy. Để quản lý, Cục Đường bộ VN đề xuất buộc xe loại hình này phải vào bến để đón trả khách.

Thay đổi thói quen sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại nhằm góp phần hạn chế ùn tắc

Thay đổi thói quen sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại nhằm góp phần hạn chế ùn tắc

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Cần Thơ, thay đổi thói quen sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại góp phần chống ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn, tiết kiệm chi phí.

501 nhà chờ, trạm dừng xe buýt hiện đại ở Cần Thơ đã hoàn thành

501 nhà chờ, trạm dừng xe buýt hiện đại ở Cần Thơ đã hoàn thành

Sau 270 ngày thi công, dự án xây dựng 501 nhà chờ, trạm dừng xe buýt hiện đại của thành phố Cần Thơ đã hoàn tất.