Pháp đình

Bạc Liêu: Hơn 17 năm tù cho nhóm thanh, thiếu niên có hành vi giết người

17/01/2024, 18:27

Ngày 17/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội giết người.

Các bị cáo, gồm: Ngô Thái Thi (17 tuổi), Chiêm Nguyễn Minh Duy (17 tuổi), Trần Thanh Liêm (18 tuổi); Nguyễn Ngọc Gia Bảo (16 tuổi); Nguyễn Thái Tài (18 tuổi); Lâm Thị Bích Ngọc (22 tuổi), cùng ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Hơn 17 năm tù cho nhóm thanh, thiếu niên có hành vi giết người- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, chiều 28/8/2022, Lâm Thị Bích Ngọc đang nằm trên giường cùng với con trai ở phòng trọ số 3 (nhà trọ H.L, thuộc khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Lúc này, ông T.P (ở phòng trọ đối diện của Ngọc) mở cửa phòng trọ của Ngọc đi vào, lên giường nằm sát Ngọc và dùng tay sờ vào đùi Ngọc.

Thấy vậy, Ngọc đuổi ông P đi ra, nhưng ông P không đi nên Ngọc lấy cây kéo dọa đâm, nên ông P bỏ đi về phòng trọ.

Sau khi ông P về, Ngọc nhắn tin cho Ngô Thái Thi qua mạng xã hội Facebook.

Khi nhận được tin nhắn, Thi, Bảo và Tài vội đến nhà trọ của Ngọc. Tại đây, Thi lấy cây dao tự chế đang giấu sau lưng, chém trúng vào vùng cổ của ông P.

Cùng lúc này, Bảo cầm dao tự chế tiếp tục chém ông P. Do bị chém bất ngờ, nên ông P nhanh chóng đóng cửa lại, khiến nhát dao của Bảo trúng vào cánh cửa.

Sau đó, Thi và Bảo chạy ra ngoài được Tài chở về nhà của Bảo cất giấu hung khí.

Ngay khi phát hiện vụ việc, ông P được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu), ông P có tỷ lệ tổn thương 22%.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến bị cáo Ngô Thái Thi, ngày 25/11/2022, Thi và Chiêm Nguyễn Minh Duy cùng với Dương Văn Quý, Nguyễn Thành Đạt ngồi uống cà phê tại quán cà phê Sông Hậu 21 (thuộc khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trong lúc ngồi uống cà phê, giữa Quý và Thi có xảy ra cự cãi, nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả đi về.

Sau đó, Thi cùng với Duy đến nhà Trần Thanh Liêm mượn cây dao xếp, rồi cả ba lên xe đi tìm Quý để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nhà của Quý, thấy Quý và Đạt đang ở trước cửa nhà, Thi rủ Quý đến quán Sông Hậu 21 uống cà phê.

Khi đến quán, Thi cầm nón bảo hiểm đi ra đứng phía trước chờ, vừa thấy Quý chở Duy và Đạt đến, Thi lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu Quý.

Chưa dừng lại ở đó, Thi tiếp tục dùng tay, chân đánh, đá và đạp nhiều cái vào người Quý. Khi Thi rút định đâm Quý thì được mọi người can ngăn, và đưa Quý đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu và điều trị.

Sau khi gây ra vụ việc, Thi cầm cây dao ném xuống sông đối diện quán Sông Hậu 21 rồi bỏ đi về nhà.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Bạc Liêu, Quý bị thương tích 40%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, trước những chứng cứ mà Hội đồng xét xử (HĐXX) đưa ra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thái Thi 4 năm tù; Chiêm Nguyễn Minh Duy hai năm tù; Trần Thanh Liêm hai năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Gia Bảo ba năm tù; Nguyễn Thái Tài ba năm 6 tháng tù; Lâm Thị Bích Ngọc hai năm 6 tháng tù cùng về tội giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.