Xã hội

Báo Tây ngỡ ngàng môn phái Thiên Môn Đạo của Việt Nam

01/06/2015, 04:40

"Người ta tin rằng môn võ có thể giúp cải thiện sức khỏe cũng như chống lại giặc ngoại xâm”, Reuters viết.

Reuters viết “Thiên Môn Đạo là môn võ truyền thống của Việt Nam, ra đời vào thế kỉ 18 tại làng Dư Xá Thượng (huyện Ứng Hòa, Hà Nội – P.V). Người ta tin rằng môn võ có thể giúp cải thiện sức khỏe cũng như chống lại giặc ngoại xâm”.

Hiện nay, môn phái có khoảng 3.000 người theo học, trong đó có nông dân, công dân và công chức nhà nước. Trưởng môn phái Thiên Môn Đạo, ông Nguyễn Khắc Phấn cho biết các học viên có khả năng dùng cơ thể uốn cong kim loại, dùng móc sắt móc vào cơ thể để nâng vật nặng hay chạy trên mặt nước với một tấm lót phía dưới…

Để có được những bài biểu diễn Thiên Môn Đạo thành công, các võ phái, học viên đã phải khổ luyện một thời gian dài, giúp cơ thể tránh bị trầy xước. 

Những hình ảnh do PV Reuters ghi lại về môn phái Thiên Môn Đạo đã khiến người xem không khỏi rùng mình. 

ANh5

Lê Đức Thắng, 24 tuổi đang bẻ cong thanh sắt bằng hốc mắt. Màn biểu diễn đòi hỏi sự khéo léo để cơ thể tránh bị tổn thương.

anh2

Học viên Đỗ Đăng Tuấn sử dụng mắt phải để thể hiện màn biểu diễn nâng xô nước.

Anh3
Kết quả là xô nước đã được nâng lên khỏi mặt đất.
Anh1

Nguyễn Mạnh Quân, 26 tuổi dùng hết sức mình nâng một cô gái lên bằng cách móc thanh sắt vào cổ họng.

anh4

Đặng Tiến Duy, 28 tuổi, đang dùng đầu của mình uốn cong một thanh sắt. Để làm được điều này, học viên Thiên Môn Đạo đã phải khổ luyện từ rất lâu.

anh6

Lê Đức Thắng đang uốn cong thanh sắt bằng cách đặt một đầu thanh sắt vào cuống họng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.