Showbiz

Bầu show và hoa hậu chưa bao giờ hài lòng tuyệt đối

26/01/2019, 09:23

“Ông trùm hoa hậu” Phúc Nguyễn thừa nhận mối quan hệ giữa bầu show và người đẹp chưa bao giờ dễ dàng.

img
Chuyên gia đào tạo người mẫu - Phúc Nguyễn.

Tự hào về Phạm Hương, nuối tiếc về Phương Khánh

Nhìn lại một năm qua, dường như cái tên “ông bầu” hay “ông trùm hoa hậu” Phúc Nguyễn cũng được nhiều người nhắc đến. Trong đó, có cả sự tung hô và cả sự tiếc nuối?

Năm 2018 là một năm quan trọng trong sự nghiệp, thành quả của công ty tôi đã ghi tên vào lịch sử nhan sắc Việt Nam khi đưa Dương Ngọc Khả Trang quán quân Super Model International 2018, tiếp đến là Nguyễn Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018 và cuối cùng là Á vương Manhunt International 2018 – Mai Tuấn Anh.

Việc tôi đưa Phương Khánh tới gần tới chiếc vương miện và mối quan hệ cá nhân đây hai câu chuyện hoàn toàn độc lập. Sau khi đưa Phương Khánh trở thành hoa hậu của một trong 6 cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới, công ty của tôi đã hoàn thành trách nhiệm với bạn ấy. Kết quả trên là hoàn toàn mỹ mãn, còn câu chuyện phía sau là câu chuyện cá nhân. Đó là mối quan hệ bình thường trong xã hội, có những cái hài lòng, có những cái chưa hài lòng nhưng tôi tách biệt được hai điều đó nên không có gì để tiếc nuối cả.

Thế nhưng, hãy bàn về vấn đề đạo đức. Phải chăng, nhiều người đẹp của chúng ta bất ngờ “thay tính đổi nết” cũng từ sau đêm đăng quang?

Thật ra, cái tôi của mỗi người rất lớn, việc kiềm chế được cái tôi hay không sẽ thể hiện qua từng giai đoạn. Sau khi chạm tới hào quang, được tung hô thì cái tôi của mình sẽ trỗi dậy. Chính cái tôi đó sẽ giết chết chính mình, nếu bạn không biết tiết chế. Bản thân người đó phải hiểu được chân lý: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống và tồn tại được”.

Trên từng bước chân của mỗi ngôi sao, chắc chắn không thể hoàn toàn đi độc lập một mình mà cần phải có sự cộng hưởng của cả ekip phía sau. Trong showbiz, nếu bạn khẳng định thành công đó chỉ của riêng bạn thì bạn sẽ trở thành người cô độc, vì sẽ không ai dại tiếp tục hỗ trợ bạn. Những người càng thành công bao nhiêu thì họ càng có ê-kip hùng hậu bấy nhiêu.

Nhưng Phương Khánh dường như không biết tận dụng điều đó khi có hẳn một ekip chuyên nghiệp hậu thuẫn để bay lên?

Tôi vẫn thường nói rằng tôi hãnh diện về Phạm Hương nhất trong tất cả các học trò của mình. Bởi, ngoài việc thành công trong showbiz, cách đối nhân xử thế của bạn cũng khiến tôi hài lòng. Còn tiếc nuối, chắc chắn là trường hợp của bạn Miss Earth Nguyễn Phương Khánh. Danh hiệu đó đủ để cho bạn ấy bay lên bầu trời nhưng bạn ấy chưa biết phát huy được nó. Đó là do cách bạn ấy hành xử và tiếp xúc với mọi người. Bạn ấy từng có một ê-kip chuyên nghiệp đã đưa bạn ấy trở thành ngôi sao quốc tế, đi vào lịch sử của Việt Nam. Nhưng ê-kip đó đã quyết định kết thúc ngay sau khi bạn ấy về nước. Tất cả đều có lý do của nó.

img
Phúc Nguyễn là người đứng sau thành công của hàng loạt người đẹp như: Phạm Hương, Nguyễn Phương Khánh...

Bước vào showbiz, phải có độ “lỳ”

Đó là thực tế về mối quan hệ giữa bầu show và hoa hậu chưa bao giờ là dễ dàng, nếu không muốn nói là bạc bẽo, thưa anh?

So sánh mối quan hệ giữa một chuyên gia đào tạo, bầu show với người mẫu, hoa hậu sẽ là rất khập khiễng. Với một chuyên gia, bầu show họ đã quá sành sỏi trong xã hội về cách đối nhân xử thế, mối quan hệ, kinh nghiệm. Còn những người đẹp thường chỉ mười mấy, hai mươi tuổi, trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề. Với sự chênh lệch đó chắc chắn không thể có sự hài lòng tuyệt đối. Bầu show là người quản lý, thậm chí có biện pháp cưỡng chế để thực hiện đúng quy định. Đồng thời, quản lý cũng là người ăn chia trong tiền thu nhập nên người quản lý và người bị quản lý bắt đầu bị ảnh hưởng quyền lợi từ đó. Cho nên, bên trong mỗi người sẽ có những điều không hài lòng. Rất may mắn tôi chưa làm việc của một bầu show bao giờ.Cái tôi hướng đến là một chuyên gia đào tạo và tôi đã làm được việc đó.

Trước đây tôi cũng có hơi bất ngờ khi mình cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ đẹp đẽ để rồi nhận được kết quả không như mong muốn. Đến hiện tại, tôi chấp nhận mọi chuyện và nhìn thấu đáo được mọi công việc của mình mà không bị ảnh hưởng bởi tâm lý, tình cảm.

Không chỉ giữa người đẹp – người đẹp, ông bầu – người đẹp mà trong giới bầu show, cũng có sự cạnh tranh ngầm?

Chắc chắn! Trong môi trường nào cũng có cạnh tranh, huống hồ trong môi trường vừa phức tạp, vừa hào nhoáng thì sự cạnh tranh càng cao, càng khốc liệt hơn. Trong một cuộc thi chỉ có một người đoạt giải nhất thôi. Sau đó còn lại rất nhiều thí sinh và mỗi thí sinh đằng sau lại có một ông bầu. Đó là cuộc chạy đua, cạnh tranh của những ông bầu.

Showbiz là một xã hội phức tạp thu nhỏ. Trong đó, dù câu chuyện của bạn rất nhỏ nhưng cũng sẽ bị phơi bày, bị bình phẩm, đánh giá. Đã bước vào showbiz, nếu bạn không có tinh thần thép hay nói cách khác là độ “lỳ” thì bạn không bao giờ tồn tại, phát triển được.

Tôi hỏi thật nhé, người ta cứ đồn là làm bầu hoa hậu… giàu lắm đúng không?

Chắc chắn bầu show không thể giàu được với công việc của mình. Vì mức cát xê của nghệ sĩ sẽ phải chia cho bầu show chỉ khoảng 20-30% nên có thể sống và tồn tại được với nghề thì đúng. Còn để giàu được với nghề thì không. Đối với các học trò, tôi đều lỗ cả về kinh tế và thời gian. Tôi chưa bao giờ ăn chia trên thành công của học trò. Nhưng tôi vẫn tồn tại trong nghề được đến bây giờ và có một cuộc sống có phần xa hoa như mọi người nhìn thấy là nhờ tôi làm kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi có một công ty bất động sản, một công ty nội thất, một phòng trà, một spa chăm sóc sức khỏe… Nhiêu đó chắc bạn cũng hiểu tôi kiếm tiền ở đâu rồi, chứ không phải nhờ tiền ăn chia được từ các người đẹp.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.