Điều tra

Bé 3 tuổi ở Nghệ An tử vong khi chơi cầu trượt

29/01/2019, 14:37

Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé 3 tuổi khi đang chơi ở sân trường mầm non.

img
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc đau lòng

Theo đó, kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, trong lúc bé Đ.V.T. (SN 2015, học lớp 3 tuổi trường Mầm non Tân Sơn, huyện Đô Lương) chơi cầu trượt thì sợi dây rút ở cổ áo khoác bị mắc kẹt vào ván cầu trượt, sau đó thắt ngang cổ khiến bé nghẹt thở và tử vong.

Trước đó, khoảng hơn 14h30 chiều 28/1, các cô giáo trường Mầm non Tân Sơn phát hiện bé T. có biểu hiện tím tái, khó thở khi đang chơi ở khu vực sân chơi cầu trượt. Ngay lập tức, các cô giáo đã sơ cứu rồi nhanh chóng đưa bé T. qua trạm y tế xã nhưng em không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình. Do sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên phía gia đình cũng không truy cứu trách nhiệm.

Hiện trường Mầm non Tân Sơn đã tổ chức dạy và học trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.