Thời sự Quốc tế

Belarus triệu tập Đại sứ Ukraine vì nghi Kiev có kế hoạch tấn công

Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Minsk Ihor Kyzym vì nghi ngờ Kiev có kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Belarus.

Trong thông báo trên Facebook ngày 9/10, Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận: "Tối 8/10, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu Đại sứ Ukraine tại Minsk Ihor Kyzym tới để trao một công hàm. Trong công hàm, phía Belarus lưu ý rằng Ukraine được cho là đang lên kế hoạch tấn công lãnh thổ Belarus".

Trong thông báo, phía Ukraine khẳng định thông tin của Belarus là "không phù hợp với thực tế" và Kiev bác bỏ những cáo buộc của Belarus.

img

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko​​

Trước đó trong tháng 10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine tiếp tục có những hành động khiêu khích ở biên giới với Belarus thông qua việc triển khai đến 15.000 quân nhân.

Ông Lukashenko khẳng định binh sĩ Belarus không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, và Minsk chuẩn bị ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng vào lãnh thổ Belarus từ Ba Lan, Litva và Latvia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.