Hồ sơ tài liệu

Bị Myanmar dội bom, Trung Quốc điều máy bay bảo vệ biên giới

16/03/2015, 06:36

Các cuộc xung đột trong những tuần qua khiến hàng ngàn người Myanmar chạy sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

111
 

Hôm qua (15/3), sau khi kết thúc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Bắc Kinh có trách nhiệm và có khả năng bảo vệ tính mạng, tài sản người dân và sự ổn định khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar, theo Xinhua.

Trước đó (13/3), bom rơi từ máy bay chiến đấu của Myanmar xuống một cánh đồng mía ở TP Lan Thương, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), làm bốn công nhân thiệt mạng và 9 người bị thương. Trung Quốc đã triệu Đại sứ Myanmar tại Bắc Kinh để bày tỏ quan ngại và điều 7 nhóm máy bay chiến đấu tuần tra khu vực này. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Tổng thống Myanmar, ông Zaw Htay lên tiếng phủ nhận quân Chính phủ nước này có liên quan tới vụ việc.

Hiện, quân Chính phủ Myanmar đang chiến đấu với Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) tại vùng Kokang, sát biên giới với Trung Quốc. Các cuộc xung đột trong những tuần qua khiến hàng ngàn người Myanmar chạy sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.