Đường sắt

Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính về cấp phép lái tàu

02/11/2023, 13:11

Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường sắt liên quan đến cấp phép lái tàu.

Theo đó, có ba thủ tục được sửa đổi, bổ sung là: Cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác; Cấp giấy phép lái tàu cho các lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam; Cấp lại giấy phép lái tàu.

Bộ GTVT công bố thủ tục hành chính sửa đổi về cấp phép lái tàu - Ảnh 1.

Bộ GTVT công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấp phép lái tàu, thẩm quyền thực hiện thủ tục (Ảnh: minh họa).

Bộ GTVT cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục này căn cứ theo Thông tư số 26/2023 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2023 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Cụ thể Cục Đường sắt VN cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng (trừ đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị tại TP.HCM, tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên); UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên thực hiện thủ tục đối với đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị trên địa bàn.

Về thủ tục cấp giấy phép lái tàu cho các lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam, Cục Đường sắt VN tổ chức cấp giấy phép lái tàu (trừ trường hợp đề nghị cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị trên địa bàn TP.HCM); UBND TP.HCM tổ chức cấp giấy phép lái tàu trên địa bàn thành phố.

Đối với thủ tục cấp lại giấy phép lái tàu, Cục Đường sắt VN thực hiện với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng (trừ đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị tại TP.HCM, Quảng Ninh, Thái Nguyên);  UBND TP.HCM, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên thực hiện thủ tục đối với đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị trên địa bàn.

Bộ GTVT cũng nêu rõ, nếu UBND các tỉnh, thành phố chưa thực hiện được các thủ tục hành chính này trước ngày 1/1/2025 thì Cục Đường sắt VN tiếp tục thực hiện theo căn cứ tại văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Ba địa phương được cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thịBa địa phương được cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị

Theo Thông tư 15, ba địa phương gồm TP.HCM, Quảng Ninh, Thái Nguyên được cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.