Đường sắt

Bộ GTVT nâng dịch vụ công cấp giấy phép lái tàu lên cấp độ 4

13/12/2021, 18:22

Bộ GTVT quy định từ 15/1/2022, thực hiện dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp giấy phép lái tàu đường sắt.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 25/2021 điều chỉnh, bổ sung các thông tư trước đây về các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, trong đó quy định rõ các thủ tục cấp giấy phép lái tàu đường sắt. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/1/2022.

Theo đó, đối với cấp giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam, Thông tư quy định: Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị có nhu cầu cấp giấy phép lái tàu nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Đường sắt VN.

img

Bộ GTVT quy định từ 15/1/2022, thực hiện dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp giấy phép lái tàu đường sắt, trong đó có cấp giấy phép đối với những lái tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác

"Thời gian gửi hồ sơ về Cục Đường sắt VN chậm nhất trước thời điểm tuyến đường sắt đô thị được vận hành, khai thác thương mại đủ một năm. Sau thời điểm này Cục Đường sắt VN sẽ không xem xét cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị theo quy định tại khoản này", nội dung thông tư nêu.

Về trình tự thủ tục, Cục Đường sắt VN sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Đường sắt VN sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ sau 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác).

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, Cục Đường sắt VN ra quyết định thành lập Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu theo quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu phải có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định và đề nghị Cục Đường sắt VN cấp giấy phép cho những nhân sự lái tàu đạt yêu cầu. Trường hợp nhân sự lái tàu không đạt yêu cầu phải nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị của Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu, Cục Đường sắt VN thực hiện cấp giấy phép lái tàu cho những nhân sự lái tàu được Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu đề nghị. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép lái tàu thì Cục có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác, trình tự thực hiện tương tự. Tuy nhiên, đối tượng gửi hồ sơ đề nghị là doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Thế Thành, Phó Trưởng phòng Vận tải - KHCN Cục Đường sắt VN cho biết, Thông tư 25 được xây dựng, ban hành nhằm thực hiện dịch vụ công cấp độ 4 đối với thủ tục cấp giấy phép lái tàu các tuyến đường sắt đang khai thác nói chung và đối với lứa lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu tại Việt Nam.

"Thông tư cũ không quy định việc cấp giấy phép đối với những lái tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị được đào tạo theo công nghệ của dự án, vì vậy phải bổ sung vào thông tư mới”, ông Thành cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.