Kinh tế

Bộ NN&PTNT tạm "cấm cửa" nhiều nhà thầu chậm tiến độ

17/08/2021, 16:38

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tạm "cấm cửa" nhiều nhà thầu thiếu nhân lực, vật lực, chậm tiến độ công trình thuỷ lợi.

Loạt nhà thầu bị dừng tham gia gói thầu mới

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản về việc công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư do Bộ quản lý trong 6 tháng đầu năm 2021; Theo đó, hàng loạt các nhà thầu có tên tuổi bị "bêu tên" và dừng tham gia gói thầu mới do đơn vị này quản lý. Cụ thể:

Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - BQP và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình thuỷ bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới do chưa khắc phục xong các tồn tại tại gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán, dự toán trạm kiểm ngư Phú Quốc với giá trị 1,63 tỷ đồng do Cục kiểm ngư làm chủ đầu tư.

img

Công ty CP Xây dựng Minh Anh.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Vạn Tường bị dừng tham gia các gói thầu mới do khắc phục xong các tồn tại tại gói thầu XL7: Kênh và CTTK S22B và gói thầu XL11: Kênh và CTTK chính Bắc đoạn từ K3-K6+818, dự án Nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi do BQL đầu tư & Xây dựng TL 7 làm chủ đầu tư; Tổng giá trị 2 gói thầu này là 86.138 tỷ đồng.

Cấm thầu tương tự đối với Công ty CP xây dựng công trình Hoàng Thông (Thành viên liên danh) do không đáp ứng về nhân lực, tiến độ thi công, kiến nghị tạm dừng đấu thầu các gói mới để tập trung hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng gói thầu số 12: Thi công xây dựng các công trình trên bờ khu nâng cấp, dự án mở rộng cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng do Sở Nông nghiệp và PTNN TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, giá trị gói thầu 10,44 tỷ đồng.

Đáng chú ý là Công ty CP xây dựng Minh Anh bị dừng tham gia các gói thầu mới bởi có 3 gói thầu này đang thực hiện không đáp ứng về yêu cầu tiến độ với tổng giá trị 3 gói thầu 123 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh thành lập vào ngày 26/6/2006, địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Phạm Hồng Minh (SN 1977), tổng giám đốc là ông Nguyễn Đức Quyền (SN 1979). Cả hai người này cũng là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, với tỷ lệ sở hữu 60% vốn (ông Minh) và 15% vốn (ông Quyền).

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đấu thầu, từ năm 2016 đến hết quý I/2021, Công ty Xây dựng Minh Anh (Xây dựng Minh Anh) đã tham gia 42 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 26 gói, trượt thầu 14 gói, 2 gói chưa có kết quả. Trong các vai trò liên danh và nhà thầu độc lập, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Xây dựng Minh Anh trúng trong hơn 5 năm qua lên tới hơn 1.692 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2016 là 2,368 tỷ đồng. Năm 2017, Xây dựng Minh Anh trúng 2 gói thầu với tổng giá trị hơn 47 tỷ đồng. Năm 2018, con số này tăng gấp 10 lần lên 572,5 tỷ đồng; năm 2019 là hơn 468,8 tỷ đồng; năm 2020 đạt hơn 393 tỷ đồng và riêng quý I/2021 đạt gần 209 tỷ đồng.

Thế nhưng, nghịch chiều với thành tích trúng thầu và đà tăng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Minh Anh lại quay đầu giảm sâu kể từ năm 2017.

Đáng nói, trong 3 năm 2018 đến 2020, Xây dựng Minh Anh liên tục lỗ, lần lượt là -20,5 tỷ đồng năm 2018, năm 2019 lỗ sâu tới -35,38 tỷ đồng và 2020 lỗ -22,87 tỷ đồng.

Không đáp ứng nhân lực và tiến độ

Cũng tại văn bản trên, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng "chỉ mặt" nhiều nhà thầu không đáp ứng về nhân lực, tiến độ thi công. Phải kể đến:

Công ty CP Pusco (Thành viên liên danh) và Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng 116 (thanh viên liên danh) thực hiện gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình thuỷ công và hạ tầng kỹ thuật, dự án Nâng cấp cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang; Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội không đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ gói thầu số 10: Mô hình thông tin công trình (BIM), dự án Hồ chứa nước cánh Tạng, Hoà bình; Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng dân và Công ty CP Sông đà 9 không đáp ứng nhân sự chủ chốt và tiến độ gói thầu 17: Thi Công xây dựng và lắp đặt thiết bị cụm công trình đầu mối, dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, Hoà bình.

Các nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị 7, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Công ty cổ phần xây dựng số 12, Công ty cổ phần xây dựng Lũng lô đều không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công, tiến độ thị công đối với các gói thầu thuộc dự án hồ chứa nước Sông Chò 1, Khánh Hoà với tổng giá trị các gói thầu hơn 570 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều nhà thầu chậm tiến độ khác.

Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều nay 17/8, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng Công trình Nguyễn Hải Thanh cho biết, việc các nhà thầu không đáp ứng nhân sự, thiết bị có ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện công trình nhưng không nhiều.

Để khắc phục tình trạng trên, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tăng ca, bổ sung thiết bị và con người. Những vị trí nào chưa được phải thay thế. Đối với một vài nhà thầu yếu kém không đẩy nhanh khắc phục được, điều chuyển khối lượng cho nhà thầy mạnh trong liên danh. "Đối với chủ đầu tư, tăng cường năng lực giám sát và mời các chuyên gia tham gia xử lý kỹ thuật ngay tại hiện trường", ông Thanh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.