Thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chúng tôi đã quyết tâm từ bỏ lợi ích riêng!

16/01/2019, 17:05

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết đã “quyết tâm vượt qua chính mình, từ bỏ lợi ích riêng” khi tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản luật.

img
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết đã “quyết tâm vượt qua chính mình, từ bỏ lợi ích riêng” khi tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản luật.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác 2018, triển khai nhiệm vụ 2019, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng nêu điểm đáng chú ý nhất năm 2018 của ngành tham gia, tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản pháp luật.

Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh tới sự tham mưu tư tưởng, chính sách tiến bộ, cơ chế vượt trội trong dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (hay còn được biết với tên gọi là Luật Đặc khu).

Bên cạnh đó, ngành đã “quyết tâm vượt qua chính mình, từ bỏ lợi ích riêng để giải phóng nguồn lực quốc gia khi tham mưu xây dựng Luật Quy hoạch, Luật Đối tác công tư, sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cũng như các nghị định có liên quan”, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Sở dĩ Bộ trưởng nhấn mạnh như vậy bởi tình trạng cài cắm lợi ích, cài cắm giấy phép con khi xây dựng các văn bản pháp luật hiện vẫn diễn ra. Do đó, “vượt qua chính mình, từ bỏ lợi ích riêng” như Bộ trường nói được xem là sự từ bỏ lớn của ngành.

Ngoài ra, Bộ trưởng Dũng cũng cho biết đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính. Mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm như bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf... Quyết liệt đổi mới công tác kế hoạch hóa, áp dụng công nghệ thông tin, tổ chức họp trực tuyến giữa Bộ và các địa phương...

img

Giá xăng dầu hôm nay tăng, giảm thế nào sau 15h?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.