Thời sự Quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan tuyên bố tình hình đã đến mức nguy cấp

08/07/2021, 09:51

Taliban đã kiểm soát được toàn bộ khu vực biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan.

Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Afghanistan Bismilla Khan Mohammadi tuyên bố bắt đầu giai đoạn quyết định của cuộc xung đột quân sự ở Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mohammadi thừa nhận rằng tình hình hiện nay ở Afghanistan là rất nghiêm trọng và nhạy cảm.

Tuyên bố của Bộ trưởng Mohammadi được một số hãng truyền thông địa phương trích dẫn.

img

Taliban nổi dậy ở Afghanistan.

“Chiến tranh đang hoành hành ở Afghanistan,… tình hình quân sự trong nước vô cùng nhạy cảm. Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn quyết định, quan trọng ”, ông Bismillah Khan Mohammadi nói.

Trong vài tuần qua, các đơn vị của Taliban Afghanistan (một tổ chức bị coi là khủng bố và bị cấm ở Liên bang Nga và nhiều nước khác) đã thực hiện một số hoạt động thành công chống lại quân đội chính phủ và tiếp tục tấn công ở nhiều tỉnh của nước này.

Taliban hiện cũng đã kiểm soát được toàn bộ khu vực biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.