Thời sự Quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nhờ Syria, vũ khí Nga thêm mạnh mẽ

15/07/2021, 14:20

Nga đã tận dụng chiến trường tại Syria để thử nghiệm hàng trăm loại vũ khí.

Chia sẻ trong cuộc gặp mặt với nhân viên nhà sản xuất trực thăng Nga Rostvertol, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: “Chúng tôi đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí khác nhau bao gồm cả trực thăng của công ty Rostvertol”.

Tất cả trực thăng đều được đánh giá và phân loại ít nhất là về hiệu quả vũ khí sau quá trình hoạt động tại Syria.

Tuy không nêu cụ thể nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định, các loại vũ khí được thử nghiệm trên chiến trường Syria có thể vận hành ở tầm xa hơn cả các hệ thống phòng không, kể cả tên lửa vác vai (MANPADS).

img

Máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ Hmeymim ở Syria

Ông Shoigu đánh giá, nhờ có môi trường thử nghiệm tại Syria, Nga mới có thể sở hữu những loại vũ khí mạnh như vậy.

Trước đó, khoảng tháng 5, theo trang tin Bulgaria Military, Nga đã sử dụng chiến trường tại Syria để kiểm tra hiệu quả của một số loại vũ khí thế hệ mới nhất như tổ hợp laser quân sự Peresvet, tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon...

Moscow đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào năm 2015 và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quân sự, quốc phòng từ đó đến nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.