Bất động sản

Bộ Xây dựng thanh tra chung cư mini ở Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương

26/10/2023, 07:56

Bộ Xây dựng vừa lập các đoàn thanh tra hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở lưu trú, cho thuê trọ tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương.

Bộ Xây dựng thanh tra chung cư mini 3 địa phương: Hà Nội, HCM, Bình Dương - Ảnh 1.

Chung cư mini, nhà xây vượt tầng mọc rầm rộ trên địa bàn phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, công tác thanh tra toàn diện nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân. Thông qua hoạt động này, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý loại hình nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tế.

Trước đó, vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã làm 56 người thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về việc thiếu an toàn tại các chung cư mini.

Đáng nói, chung cư mini đang "mọc" lên rất nhiều ở trung tâm các thành phố lớn. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hanoi), toàn thành phố Hà Nội có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ… Còn tại TP.HCM, theo rà soát của cơ quan công an, địa bàn có 42.256 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê.

Để quản lý chặt chẽ hơn loại hình căn hộ này, Thủ tướng đã có công điện về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.

Chính phủ cũng giao địa phương rà soát toàn bộ chung cư mini đã đưa vào sử dụng để phát hiện vi phạm, có giải pháp về trật tự xây dựng, nhất là chuyển đổi công năng, phòng cháy chữa cháy.

Hà Nội: Rộ chung cư mini mới xây vượt tầng, chính quyền làm ngơ?Hà Nội: Rộ chung cư mini mới xây vượt tầng, chính quyền làm ngơ?

Nhà ở riêng lẻ được cấp phép cao tối đa 6 tầng. Nhưng nhiều nhà mới xây dựng vượt lên thành 7,8,9 tầng, biến tướng thành chung cư mini, chào bán rầm rộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.