Quốc tế

Bóng đá Nam Mỹ và cơn ác mộng 12 năm lại hiện về

07/07/2018, 13:00
image

Bóng đá Nam Mỹ không còn đại diện nào góp mặt tại bán kết World Cup 2018.

argentina

Aregentina cùng các đội bóng Nam Mỹ đều đã phải dừng bước tại World Cup 2018

Vòng tứ kết World Cup 2018 chưa khép lại nhưng chắc chắn sẽ không có đại diện nào của châu Mỹ góp mặt bởi hai cặp tứ kết còn lại đều là nội chiến của các đại diện châu Âu (Anh vs Thụy Điển, Nga vs Croatia). Brazil và Uruguay đều đã bị loại vào đêm qua và rạng sáng nay. Trước đó, Argentina, Peru, Colombia cũng đã nói lời chia tay.

Như vậy, sau đúng 12 năm, bóng đá Nam Mỹ mới lại không có đại diện nào góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất một kỳ World Cup. Năm 2006, tại World Cup tổ chức tại Đức, bốn đại diện châu Âu là Italia, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha chia nhau 4 vị trí đầu tiên.

Đây cũng là lần thứ 5 trong lịch sử, World Cup không chứng kiến một đội Nam Mỹ nào vào tới bán kết sau các năm 1934, 1966, 1982, 2006. Cả 5 lần, chủ nhà đều là các quốc gia châu Âu. Năm 1932 Italia đăng cai, năm 1966 World Cup tổ chức tại Anh, Tây Ban Nha là chủ nhà World Cup 1982 và Đức tổ chức World Cup 2006.

Cùng với việc không có đại diện ở bán kết, Nam Mỹ chắc chắn sẽ bị châu Âu nới rộng cách biệt số cúp vàng lên thành 12-9. Hiện tại, Bỉ và Pháp là hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đáng tiếc, bộ đôi này sẽ phải đụng độ nhau ở bán kết.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.