Y tế

Bù nước và điện giải cho trẻ mắc tiêu chảy

22/07/2022, 06:34

Thuốc uống bù nước và điện giải không điều trị tiêu chảy nhưng giúp thay thế muối và nước đã mất.

Hỏi:

Bé nhà tôi bị tiêu chảy sang ngày thứ hai, tôi có cho cháu sử dụng oresol, tuy nhiên khá khó uống, tôi có thể pha vào sữa hoặc nước hoa quả được không, thưa bác sĩ?

Trần Minh (Hà Nội)

img

Trẻ điều trị tại khoa tiêu hóa, bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh minh họa)

Ths. Ds. Nguyễn Nguyệt Minh, Khoa Dược, BV Nhi T.Ư trả lời:

Tiêu chảy là bệnh thường gặp ở trẻ em, gây ra tình trạng cơ thể mất muối, mất nước. Trong một số trường hợp, mất nước sẽ gây nguy hiểm, đặc biệt trên trẻ nhỏ do khó nhận biết được các dấu hiệu mất nước.

Thuốc uống bù nước và điện giải không điều trị tiêu chảy nhưng giúp thay thế muối và nước đã mất. Thuốc uống bù nước và điện giải nên được dùng sau mỗi lần trẻ tiêu chảy.

Bác sĩ sẽ quyết định lượng thuốc (liều dùng) phù hợp cho trẻ. Nếu cha mẹ mua từ nhà thuốc, liều dùng có trên nhãn gói thuốc. Khuyến khích trẻ uống cho đủ liều được khuyến cáo. Nếu trẻ không thể uống hết trong 1 lần, cho trẻ uống tiếp sau 30 phút.

Nếu bảo quản dung dịch đã pha trong tủ lạnh, có thể dùng trong vòng 24 giờ, còn không nên loại bỏ sau 1 giờ.

Đặc biệt lưu ý, chỉ nên dùng nước để pha thuốc uống bù nước và điện giải, không dùng sữa hay nước hoa quả và không bao giờ thêm đường hay muối.

Thông thường, trẻ có thể buồn nôn đi kèm với tiêu chảy do viêm dạ dày ruột. Nếu trẻ buồn nôn kèm tiêu chảy, việc đưa một lượng lớn dịch vào cơ thể dễ khiến trẻ bị nôn. Vì vậy, đảm bảo bù đủ nước và điện giải cho trẻ bằng cách chia thành nhiều lần uống, mỗi lần uống một lượng nhỏ (10 - 20ml mỗi 5 - 10 phút).

Nếu trẻ không uống được thuốc bù nước và điện giải, cho trẻ uống nước (nước đun sôi để nguội với trẻ từ 1 tuổi trở xuống) hoặc nước hoa quả. Liên hệ với bác sĩ nếu trẻ không uống bất kì loại nước nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.