Xã hội

Cận cảnh Hà Nội ngày đầu "thần tốc" xét nghiệm nhóm người nguy cơ cao

10/08/2021, 16:56

Hôm nay (10/8), các quận, huyện ở Hà Nội đồng loạt triển khai đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khu vực và nhóm người nguy cơ cao.

Từ hôm nay (10/8) đến 17/8, Hà Nội bắt đầu đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khu vực và nhóm người nguy cơ cao. Ảnh: Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội triển khai xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng trên diện rộng.

Từ hôm nay (10/8) đến 17/8, Hà Nội bắt đầu đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khu vực và nhóm người nguy cơ cao. Ảnh: Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội triển khai xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng trên diện rộng.

CDC Hà Nội cho biết, đợt xét nghiệm diện rộng sẽ xét nghiệm cho khoảng 300.000 người nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực và nhóm người có nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh.

CDC Hà Nội cho biết, đợt xét nghiệm diện rộng sẽ xét nghiệm cho khoảng 300.000 người nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực và nhóm người có nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh.

Tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) hôm nay đã triển khai tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các điểm dân cư.

Tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) hôm nay đã triển khai tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các điểm dân cư.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết, phường này đã tổ chức 3 điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với mỗi điểm là 7 nhân viên y tế kết hợp với nhân viên của phường và tổ dân phố để hướng dẫn người dân tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính cho biết, phường này đã tổ chức 3 điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với mỗi điểm là 7 nhân viên y tế kết hợp với nhân viên của phường và tổ dân phố để hướng dẫn người dân tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch.

Vị Chủ tịch phường Nhân Chính cũng cho hay, kế hoạch trong ngày hôm nay và ngày mai địa phương này sẽ xét nghiệm cho khoảng 4 nghìn mẫu.

Vị Chủ tịch phường Nhân Chính cũng cho hay, kế hoạch trong ngày hôm nay và ngày mai địa phương này sẽ xét nghiệm cho khoảng 4 nghìn mẫu.

Phường Nhân Chính thực hiện phương châm ít nhất mỗi hộ gia đình sẽ có một người được xét nghiệm Covid-19. Để tránh tụ tập đông người, phường Nhân Chính đã thông báo chia mỗi tổ dân phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm ở các khung giờ khác nhau.

Phường Nhân Chính thực hiện phương châm ít nhất mỗi hộ gia đình sẽ có một người được xét nghiệm Covid-19. Để tránh tụ tập đông người, phường Nhân Chính đã thông báo chia mỗi tổ dân phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm ở các khung giờ khác nhau.

Việc xét nghiệm diện rộng để phát hiện các ca bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, đánh giá nhận định tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Việc xét nghiệm diện rộng để phát hiện các ca bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, đánh giá nhận định tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Theo CDC Hà Nội, trong số các ca bệnh ghi nhận 3 tuần gần đây, có 634/1.369 ca (chiếm 46%) được phát hiện ngay khi thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng (xét nghiệm lần 1).

Theo CDC Hà Nội, trong số các ca bệnh ghi nhận 3 tuần gần đây, có 634/1.369 ca (chiếm 46%) được phát hiện ngay khi thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng (xét nghiệm lần 1).

Trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), hôm nay cũng triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các điểm dân cư.

Trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), hôm nay cũng triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các điểm dân cư.

Trường mầm non Tràng An trên phố Nguyễn Quý Đức được phường Thanh Xuân Bắc lựa chọn làm nơi để lấy mẫu xét nghiệm.

Trường mầm non Tràng An trên phố Nguyễn Quý Đức được phường Thanh Xuân Bắc lựa chọn làm nơi để lấy mẫu xét nghiệm.

Đối tượng lấy mẫu bao gồm người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố), nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Đối tượng lấy mẫu bao gồm người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố), nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp… cũng là đối tượng lấy mẫu đợt này.

Nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp… cũng là đối tượng lấy mẫu đợt này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.