Thời sự Quốc tế

Cận cảnh lô vũ khí đầu tiên Anh hỗ trợ Ukraine giữa căng thẳng với Nga

19/01/2022, 19:00
image

Ngày 19/1, quân đội Anh đã vận chuyển lô vũ khí chống tăng hạng nhẹ đầu tiên tới Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Anatoly Petrenko cho biết, các vũ khí mới “sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích phòng vệ” để bảo vệ binh sĩ và dân thường trước "những hành vi có thể dẫn tới leo thang căng thẳng”.

Trong bài phát biểu, ông Petrenko bày tỏ cảm ơn London vì hỗ trợ vũ khí.

img

Lô vũ khí của Anh chuyển tới Ukraine ngày 19/1. Ảnh - Ukrainian military TV

Theo truyền thông Ukraine, lô hàng mới bao gồm các hệ thống tên lửa vác vai NLAW, loại vũ khí tầm ngắn 150mm, thích hợp cho chiến tranh đô thị.

Loại vũ này do Thụy Điển và Anh cùng sản xuất, có khả năng tiêu diệt xe tăng chiến đấu và các phương tiện vũ trang khác.

Lô vũ khí được chuyển tới chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo cơ quan này bắt đầu cung cấp các loại vũ khí phòng thủ chống giáp hạng nhẹ cho Ukraine vì tình hình căng thẳng ở biên giới với Nga.

Theo hãng tin RT, Ukraine đang ngày càng phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự của phương Tây trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2021, Kiev mới nhận 30 hệ thống tên lửa chống tăng nổi tiếng Javelin từ Washington.

Video cận cảnh lô vũ khí Anh triển khai tới Ukraine:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.