Xã hội

Cận cảnh những vỉa hè "oằn mình" cõng ô tô ở Hà Nội

16/12/2022, 12:13

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội được lát đá khang trang nhưng lại để trông giữ ô tô, thậm chí, có tuyến phố đang lát đá dở dang nhưng xe ô tô đã leo lên.

Hiện nay, nhiều đoạn vỉa hè ở Hà Nội được lát đá khang trang, sạch đẹp nhưng lại để trông giữ ô tô. Thậm chí, có tuyến phố đang lát đá dở dang, bãi xe đã kẻ vạch ngay ngắn để sẵn sàng thành "bãi đỗ ô tô".

Hiện nay, nhiều đoạn vỉa hè ở Hà Nội được lát đá khang trang, sạch đẹp nhưng lại để trông giữ ô tô. Thậm chí, có tuyến phố đang lát đá dở dang, bãi xe đã kẻ vạch ngay ngắn để sẵn sàng thành "bãi đỗ ô tô".

Cụ thể, trước Công viên Indira Gandhi (số 16B, Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội), đơn vị thi công còn chưa hoàn thiện đoạn vỉa hè thì đã có ô tô dừng đỗ chễm chệ.

Cụ thể, trước Công viên Indira Gandhi (số 16B, Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội), đơn vị thi công còn chưa hoàn thiện đoạn vỉa hè thì đã có ô tô dừng đỗ chễm chệ.

Điều đáng nói, việc dừng đỗ này không hề sai luật vì chính những tấm biển kia đã "hợp thức hoá" vỉa hè này thành bãi trông giữ xe.

Điều đáng nói, việc dừng đỗ này không hề sai luật vì chính những tấm biển kia đã "hợp thức hoá" vỉa hè này thành bãi trông giữ xe.

"Vỉa hè còn chưa lát đá xong mà những chiếc xe ô tô đã leo lên thế này thì chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng sau này. Không biết đơn vị thi công quản lý thế nào mà để những chiếc xe ô tô đi lại như thế", anh Nguyễn Văn Dân, ở phường Láng Hạ cho hay.

"Vỉa hè còn chưa lát đá xong mà những chiếc xe ô tô đã leo lên thế này thì chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng sau này. Không biết đơn vị thi công quản lý thế nào mà để những chiếc xe ô tô đi lại như thế", anh Nguyễn Văn Dân, ở phường Láng Hạ cho hay.

Vỉa hè trước sảnh lớn của Trung tâm chiếu phim Quốc gia vừa được lát lại đá, đã trở thành bãi trông giữ ô tô.

Vỉa hè trước sảnh lớn của Trung tâm chiếu phim Quốc gia vừa được lát lại đá, đã trở thành bãi trông giữ ô tô.

Trên phố Giảng Võ, đâu đâu cũng thấy ô tô dừng đỗ, dù vỉa hè chưa kịp lát đá hoàn thiện.

Trên phố Giảng Võ, đâu đâu cũng thấy ô tô dừng đỗ, dù vỉa hè chưa kịp lát đá hoàn thiện.

Vỉa hè được lát đá khang trang, sạch đẹp, nhưng ô tô xếp kín, chắn hết lối đi bộ.

Vỉa hè được lát đá khang trang, sạch đẹp, nhưng ô tô xếp kín, chắn hết lối đi bộ.

Nhiều đoạn vỉa hè trên phố Huỳnh Thúc Kháng, xe ô tô đỗ thành hai hàng.

Nhiều đoạn vỉa hè trên phố Huỳnh Thúc Kháng, xe ô tô đỗ thành hai hàng.

Phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Công, Ba Đình) có đến 400 mét vỉa hè được UBND quận Ba Đình cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên khai thác điểm đỗ xe.

Phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Công, Ba Đình) có đến 400 mét vỉa hè được UBND quận Ba Đình cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên khai thác điểm đỗ xe.

Ô tô dừng đỗ dàn hàng ngang trên vỉa hè ngõ 57 phố Láng Hạ.

Ô tô dừng đỗ dàn hàng ngang trên vỉa hè ngõ 57 phố Láng Hạ.

Vỉa hè dưới gầm cầu vượt cũng tràn ngập ô tô.

Vỉa hè dưới gầm cầu vượt cũng tràn ngập ô tô.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau 6 năm triển khai kế hoạch cải tạo, đến nay các quận đã lát đá tự nhiên cho vỉa hè 255 tuyến phố, tập trung ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Tây Hồ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau 6 năm triển khai kế hoạch cải tạo, đến nay các quận đã lát đá tự nhiên cho vỉa hè 255 tuyến phố, tập trung ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Tây Hồ.

Tuy nhiên, đá lát tại các vỉa hè lâm vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng sau vài năm sử dụng.

Tuy nhiên, đá lát tại các vỉa hè lâm vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng sau vài năm sử dụng.

Bên lề kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Võ Nguyên Phong đã thông tin với báo chí về việc lát đá vỉa hè bằng đá tự nhiên nhưng nhanh chóng xuống cấp đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bên lề kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Võ Nguyên Phong đã thông tin với báo chí về việc lát đá vỉa hè bằng đá tự nhiên nhưng nhanh chóng xuống cấp đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đá lát vỉa hè giai đoạn trước khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá tự nhiên thường có gân đá, không được đồng chất nên khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ, thậm chí không cần tác động vật lý.

Theo ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đá lát vỉa hè giai đoạn trước khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá tự nhiên thường có gân đá, không được đồng chất nên khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ, thậm chí không cần tác động vật lý.

Nhiều chuyên gia về ngành xây dựng tỏ ra bất ngờ, sửng sốt trước nhận định đá vỉa hè nứt do trời mưa.

Nhiều chuyên gia về ngành xây dựng tỏ ra bất ngờ, sửng sốt trước nhận định đá vỉa hè nứt do trời mưa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.