Xã hội

Cận cảnh quá trình kiểm soát người ra, vào phường có hơn 200 F0 ở Hà Nội

18/11/2021, 12:39

Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm là nơi duy nhất tại Hà Nội nâng lên cấp độ dịch 4 (nguy cơ rất cao). Người dân ra vào đây được kiểm soát nghiêm.

Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, theo ghi nhận của PV từ sáng nay (18/10), tại các lối ra chính trên địa bàn phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã được lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phường.

Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, theo ghi nhận của PV từ sáng nay (18/10), tại các lối ra chính trên địa bàn phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã được lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn phường.

Tại số 6 Lê Quang Đạo, lực lượng chức năng dựng nhiều barie, phân thành 2 luồng để kiểm soát người ra, vào địa bàn phường.

Tại số 6 Lê Quang Đạo, lực lượng chức năng dựng nhiều barie, phân thành 2 luồng để kiểm soát người ra, vào địa bàn phường.

Tất cả người dân qua chốt đều được yêu cầu quét mã QR để quản lý. Trường hợp có ghi nhận có ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy vết nhanh chóng.

Tất cả người dân qua chốt đều được yêu cầu quét mã QR để quản lý. Trường hợp có ghi nhận có ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy vết nhanh chóng.

Để tránh hiện tượng ùn tắc giao thông, thuận tiện cho người dân khai báo y tế, Công an phường Phú Đô đã dán hàng chục mã QR tại các điểm kiểm soát.

Để tránh hiện tượng ùn tắc giao thông, thuận tiện cho người dân khai báo y tế, Công an phường Phú Đô đã dán hàng chục mã QR tại các điểm kiểm soát.

Với nhiều mã QR như vậy, người dân chỉ mất khoảng 20 đến 30 giây để dựng lại làm thủ tục khai báo y tế.

Với nhiều mã QR như vậy, người dân chỉ mất khoảng 20 đến 30 giây để dựng lại làm thủ tục khai báo y tế.

Tại các ngõ 54 Lê Quang Đạo và cổng làng Phú Đô trên đường Châu Văn Liêm, lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Tại các ngõ 54 Lê Quang Đạo và cổng làng Phú Đô trên đường Châu Văn Liêm, lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Anh Phạm Văn Đông (người đi qua đường Lê Quang Đạo sáng nay) cho biết, mặc dù kiểm soát người đi qua đây nhưng không có hiện tượng ùn tắc.
"Có nhiều điểm QR nên người dân không mất nhiều thời gian để dừng xe khai báo. Việc đi lại vẫn được đảm bảo thông thoáng", anh Đông cho hay.

Anh Phạm Văn Đông (người đi qua đường Lê Quang Đạo sáng nay) cho biết, mặc dù kiểm soát người đi qua đây nhưng không có hiện tượng ùn tắc. "Có nhiều điểm QR nên người dân không mất nhiều thời gian để dừng xe khai báo. Việc đi lại vẫn được đảm bảo thông thoáng", anh Đông cho hay.

Phường Phú Đô là khu vực duy nhất tại Hà Nội nâng lên cấp độ dịch 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Ổ dịch phường Phú Đô được phát hiện vào ngày 4 - 5/11 thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm Y tế phường Phú Đô khai báo rải rác.

Phường Phú Đô là khu vực duy nhất tại Hà Nội nâng lên cấp độ dịch 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Ổ dịch phường Phú Đô được phát hiện vào ngày 4 - 5/11 thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho, sốt tới Trạm Y tế phường Phú Đô khai báo rải rác.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h tối 17/11, ổ dịch phường Phú Đô từ ngày 9/11 đã tăng lên 233 ca COVID-19, phân bố tại các quận/huyện: quận Nam Từ Liêm (203), Thanh Xuân (1), Hoàng Mai (8), Đống Đa (1), Hà Đông (3), Hai Bà Trưng (3), Gia Lâm (1), Ba Đình (2), Long Biên (1), Bắc Từ Liêm (3), Hoài Đức (2), Cầu Giấy (3) và Tây Hồ (2).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h tối 17/11, ổ dịch phường Phú Đô từ ngày 9/11 đã tăng lên 233 ca COVID-19, phân bố tại các quận/huyện: quận Nam Từ Liêm (203), Thanh Xuân (1), Hoàng Mai (8), Đống Đa (1), Hà Đông (3), Hai Bà Trưng (3), Gia Lâm (1), Ba Đình (2), Long Biên (1), Bắc Từ Liêm (3), Hoài Đức (2), Cầu Giấy (3) và Tây Hồ (2).

Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch phường Phú Đô chiều 15/11, ông Trần Đức Hoạt, Bí thư quận Nam Từ Liêm đề nghị với khu vực phong tỏa, phải kiểm soát thật chặt các rào chắn, các khu vực cách ly rõ ràng tránh trường hợp "chặt bên ngoài và lỏng bên trong".
Đồng thời, phối hợp tổ chức lực lượng kiểm soát liên tục trong khu vực phong tỏa, đẩy mạnh xét nghiệm ở tần suất cao hơn nữa để dập dứt điểm ổ dịch.

Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch phường Phú Đô chiều 15/11, ông Trần Đức Hoạt, Bí thư quận Nam Từ Liêm đề nghị với khu vực phong tỏa, phải kiểm soát thật chặt các rào chắn, các khu vực cách ly rõ ràng tránh trường hợp "chặt bên ngoài và lỏng bên trong". Đồng thời, phối hợp tổ chức lực lượng kiểm soát liên tục trong khu vực phong tỏa, đẩy mạnh xét nghiệm ở tần suất cao hơn nữa để dập dứt điểm ổ dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.