Đô thị

Cận cảnh xe buýt Hà Nội ngày đầu hoạt động 100% công suất

08/02/2022, 11:44

Hôm nay (8/2), ngày đầu xe buýt Hà Nội hoạt động 100% công suất, việc đi lại của hành khách được thuận tiện hơn, không bị xe buýt bỏ bến...

img

Từ hôm nay (8/2) 118 tuyến buýt trợ giá (có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn các xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch 1, 2) hoạt động 100% công suất theo các chỉ tiêu đấu thầu, đặt hàng hoặc các quyết định điều chỉnh đã được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt và không thực hiện giãn cách chỗ trên xe.

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ đầu giờ sáng, trên các tuyến đường, khu vực bến xe hoạt động của xe buýt trở nên nhộn nhịp hơn.

img

Tại khu vực nhà chờ liên tục xuất hiện những chiếc xe buýt với lộ trình đi lại đa dạng phục vụ nhu cầu hành khách. Trong ảnh, hành khách đang nhìn tuyến buýt số 03, 21, 32 phía dưới đang đi lên.

img

Chị Phương Nhung, trên tay mang theo hộp cơm chia sẻ: Tôi làm việc cho một công ty Bảo Hiểm trên phố Lê Duẩn, hôm nay ngày đầu xe buýt được hoạt động 100% công suất, việc đi lại trên 2 tuyến buýt để tới cơ quan làm việc của tôi thuận lợi, nhanh chóng hơn. Trước đó, tôi đi xe máy vì nhận thấy xe buýt được hoạt động 50% công suất, xe buýt đông khách, bỏ bến nhiều nên thường muộn giờ làm.

img

Khu vực điểm chờ xe buýt trong bến xe Giáp Bát rất đông hành khách, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.

img

Điểm chung của các tuyến buýt hôm nay hành khách đều được ngồi tất cả các vị trí ghế ngồi không phải giãn cách.

img

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 100% khách hàng khi lên xe phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế.

img

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại bằng xe buýt trên địa bàn Thủ đô, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đã giao Phòng Kế hoạch vận hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt. Yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng và quy định phòng, chống dịch Covid-19.

img

Hành khách lên xe buýt phải quét mã, khai báo y tế

img

Trên dọc trục đường Nguyễn Trãi trước đây thường xuyên xuất hiện hành khách mòn mỏi đứng chờ xe buýt, xót ruột khi nhiều lần bị xe buýt bỏ tuyến thì nay, đa phần các điểm chờ hành khách đều được lên xe, không bị bỏ bến.

img

Người cao tuổi, sinh viên xuất hiện phổ biến trên các tuyến xe buýt

img

Những chiếc xe buýt bon bon di chuyển, đón khách trên đường trong mưa rét

img

Hành khách thư thả chờ xe buýt

img

Các đơn vị vận hành xe buýt đều khẳng định, trong sáng nay lượng khách đi lại đông hơn, không có tình trạng xe buýt phải bỏ bến như thời điểm hoạt động 50% công suất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.