Đường thủy

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II nhiều giải pháp đồng bộ giữ bình yên cảng, bến

27/10/2022, 12:58

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ chuyên ngành, đảm bảo an ninh, chống gian lận thương mại.

Tạo thuận lợi cảng, bến hoạt động trong mọi tình huống

Lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) khu vực II cho biết, từ năm 2020 đến nay, trong các thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II luôn bám sát thực hiện của Bộ GTVT, Cục ĐTNĐ Việt Nam và UBND cấp tỉnh nơi có cảng, bến thuộc phạm vị quản lý của đơn vị và đảm bảo được mục tiêu không để cảng, bến phải dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19.

Bước sang năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo theo phương châm tạo thuận lợi nhất cho cảng, bến thủy đi đôi với bảo đảm ATGT.

img

Tuyến đường thủy quốc gia sông Lô, trong tháng 8-9/2022 có 6 trường hợp cảng, bến thủy bị cơ quan cảng vụ xử phạt vi phạm với mức phạt 50-70 triệu đồng/trường hợp. Ảnh: minh họa

“Từ giữa tháng 2/2022, thực hiện chỉ đạo của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc thực hiện kiểm tra diện rộng về quản lý, hoạt động của phương tiên mang cấp VR-SB, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II lập và triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra diện rộng về công tác quản lý, hoạt động của phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

Gần cuối tháng 5/2022, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT sau khi tiến hành kiểm tra tại đơn vị về công tác quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa tuyến vận tải ven biển, đánh giá về cơ bản các mục được kiểm tra đều hoàn thành tốt”, ông Trần Đình Minh, Trưởng phòng Pháp chế, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II thông tin.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến mới, từ gần cuối tháng 3/2022, đơn vị tập trung chỉ đạo các Đại diện cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc nghiêm túc thực hiện Quyết định số 359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 của Bộ GTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của từng địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó, thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, cấp giấy phép cho các phương tiện vào, rời các cảng, bến an toàn theo quy định, không gây ách tắc, đảm bảo lưu thông hàng hóa; thông báo kịp thời tình hình luồng lạch, khí hậu thủy văn cho các chủ phương tiện.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2022 các Đại diện trực thuộc đơn vị kiểm tra, làm thủ tục cho hơn 35.500 lượt phương tiện thủy vào, rời cảng, bến thủy, với hơn 58,2 triệu tấn hàng hóa thông qua, bằng gần 98% cùng kỳ năm trước. Trong đó, tàu biển có hơn 360 lượt tàu biển, gần 3.500 lượt tàu pha sông biển VR-SB và gần 1.400 lượt phương tiện chở khách... tuân thủ quy định về ATGT và về phòng chống dịch Covid-19.

“Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình vận tải, ATGT các dịp nghỉ tết, nghỉ lễ trên địa bàn trách nhiệm được giao quản lý bảo đảm an toàn, không xảy ra TNGT đường thủy. Sau các đợt bão, lũ cảng, bến, phương tiện đều đảm bảo an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản”, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II cho biết.

Nỗ lực tuyên truyền trực tiếp, ngăn chặn vi phạm gây TNGT

Lãnh đạo Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái Nguyên (trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II) chia sẻ, gần cuối tháng 4/2022, đơn vị chủ trì, phối hợp với với UBND phường Thuận Thành (Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) và UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) tổ chức thành công hội nghị tuyên tuyền pháp luật giao thông đường thủy.

Tại hội nghị trực tiếp tuyên truyền quy định pháp luật, kiến thức ATGT đường thủy cho các chủ cảng, bến, thuyền viên, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực vận tải, cảng, bến thủy tuyến sông Công, sông Cầu trên địa bàn.

img

9 tháng đầu năm 2022, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II có hơn 35.500 lượt phương tiện thủy chở hàng và gần 1.400 lượt phương tiện chở khách ra, vào cảng bến đảm bảo an toàn

Hội nghị còn kết hợp với cơ quan chức năng về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự... nhằm trực tiếp tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định pháp luật liên quan trong hoạt động sản cảng, bến thủy.

Đây cũng là mô hình được Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II chỉ đạo các Đại diện trực thuộc tổ chức thực hiện để nâng nhận thức về chấp hành pháp luật giao thông đường thủy của các chủ thể trực tiếp tham gia hoạt động cảng, bến thủy. Đi đôi với tuyên truyền là yêu cầu ký cam kết không vi phạm và xử lý nghiêm đối với trường hợp cảng, bến, phương tiện hoạt động tại cảng bến có hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.

“Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II yêu cầu các Đại diện cảng vụ kiểm tra, cấp giấy phép cho phương tiện thủy vào, rời bến, xử lý nghiêm trường hợp phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở quá số người được phép chở, thuyền viên, người lái phương tiện không có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; cảng, bến hoạt động quá thời hạn...

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trong phạm vi quản lý của đơn vị đã phát hiện, xử phạt 29 cảng, bến và gần 100 lượt phương tiện vi phạm, với số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng”, đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II cho biết.

Ngoài ra, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với các cảng, bến thuộc phạm vi trách nhiệm trực tiếp của Đại diện, yêu cầu xử lý theo quy định đối với trường hợp cảng, bến, phương tiện vi phạm.

“Các cuộc kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đại diện. Đơn vị đã yêu cầu các Đại diện khắc phục ngay và kiên quyết xử lý các trường hợp cảng, bến, phương tiện vi phạm. Điều này giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý của các Đại diện, tổ cảng vụ”, lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II nhìn nhận.

Cùng với công tác bảo đảm trật tự ATGT, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống gian lận thương mại trong hoạt động vận chuyển bằng đường thủy thông qua.

Về phòng chống gian lận thương mại, trong 9 tháng đầu năm 2022, chưa xảy ra trường hợp phương tiện thủy nào được các Đại diện cảng vụ ĐTNĐ khu vực II cấp phép vào, rời cảng, bến mà vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.