An ninh hình sự

Cảnh sát 911 Đà Nẵng truy đuổi thanh niên ôm cả bó dao phóng lợn diễu phố

12/01/2024, 12:31

Hai thanh, thiếu niên tại Đà Nẵng vác cả bó dao phóng lợn đi cất giấu, chuẩn bị đánh nhau thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 12/1, Tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý 2 thanh thiếu niên liên quan việc vác cả bó dao phóng lợn diễu phố.

Cảnh sát 911 Đà Nẵng truy đuổi thanh niên ôm cả bó dao phóng lợn diễu phố- Ảnh 1.

Nam thanh niên cùng bó dao phóng lợn mang diễu phố

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/1, Tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra trên đường Lý Thái Tông (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) phát hiện 2 thanh, thiếu niên đi xe máy không có kính chiếu hậu, người ngồi sau có vác theo bó kim loại giống dao phóng lợn.

Khi tổ C3-911 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng thì người điều khiển không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. 

Cảnh sát tổ chức truy đuổi các đối tượng qua nhiều tuyến đường. 

Khi chạy đến trước số nhà 14 Hồ Quý Ly (phường Thanh Khê Tây), thanh niên ngồi sau vứt bó kim loại xuống đường và tiếp tục bỏ chạy thì bị Tổ công tác áp sát bắt giữ.

Tại hiện trường, công an xác định cả 2 thanh niên là Đỗ Anh Q (17 tuổi) và Nguyễn Trung T (20 tuổi, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). 

Tang vật thu giữ gồm 12 cây dao phóng lợn, mỗi cây dài khoảng 1,8m.

Q khai số hung khí trên được T nhờ chở đi lấy tại bờ kè kênh Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây) về cất giấu để chuẩn bị đi đánh nhau tại khu vực bến xe Trung tâm Đà Nẵng. 

Nhóm của T có khoảng hơn 10 người. Số dao phóng lợn trên do T đặt một tiệm cơ khí tại phường Thanh Khê Tây làm.

Sau đó, Tổ C3-911 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê truy xét, kiểm tra điểm chế tạo hung khí trên. 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan việc chế tạo hung khí trái phép.

Cảnh sát đã lập biên bản về hành vi vi phạm nêu trên.

Đồng thời đề xuất xử lý thêm các đối tượng về hành vi điều khiển phương tiện không có kính chiếu hậu bên trái người điều khiển; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50cm3 trở lên...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.