Thế giới giao thông

Cạnh tranh việc làm ngành Đường sắt Ấn Độ: 1 chọi 311 người

02/04/2018, 21:11

Ngành Đường sắt Ấn Độ đang quảng cáo tuyển hàng nghìn nhân viên lái tàu, công nhân bảo trì đường ray...

36

Ấn Độ tuyển khoảng 90.000 nhân viên đường sắt

Sau thông báo, Ấn Độ đã nhận khoảng 28 triệu đơn đăng ký trực tuyến trong khi số lượng công việc dự kiến ngành đường sắt cần chỉ khoảng 90.000 vị trí (bao gồm 26.502 tài xế lái tàu, kỹ thuật viên; 62.907 công nhân bảo trì đường ray).

Như vậy, một ứng viên sẽ phải cạnh tranh với 311 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị đường sắt Ấn Độ - ông Ashwani Lohani cho biết: “Chúng tôi đã không tuyển nhân viên trong nhiều năm qua và bắt đầu thiếu nhân lực”.

Đợt tuyển nhân viên hàng loạt này phù hợp với chiến lược phát triển đường sắt của Ấn Độ. Trước đó, Chính phủ nước này đã thông báo sẽ phát triển dịch vụ đường sắt tốc độ cao tới New Delhi trong năm nay.

Tàu tốc độ cao sẽ chạy với tốc độ 160 km/h, so với tốc độ hiện tại là 70 km/h.

Ứng viên buộc phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến được soạn thảo cho cả 15 ngôn ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Hindi, Urdu, Bengali, Punjabi, Gujarati, Tamil và Telugu. Ngoài ra, người thi còn phải vượt qua bài kiểm tra thể chất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.