Với đội ngũ nhân sự là kỹ sư giỏi, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng Hoàng An - HAENTECO chọn hướng đi riêng để đưa đến sự “hài lòng nhất” với khách hàng của mình.

“Hài lòng nhất” ở đây là sự phục vụ tận tâm, tận tình, sẵn sàng lắng nghe và cùng đối tác tháo gỡ khó khăn liên quan đến những yêu cầu kỹ thuật từ sản phẩm mà HAENTECO cung cấp.

Bà Bà Đỗ Thị Loan, Giám đốc HAENTECO chia sẻ, ngành điện có vai trò to lớn trong việc đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ngành điện là một ngành kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, công nghệ cao... Bởi vậy, sự phục vụ bằng cái tâm mới có thể giúp ngành điện phát triển vững bền.

Xuất phát là một kỹ sư ngành điện, có thời gian làm giảng viên của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, CEO Đỗ Thị Loan chia sẻ: “Với tôi đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm sao hết trách nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đối tác.

Quá trình triển khai thực hiện, tôi luôn chỉ đạo anh em phải làm đúng. Còn lực chọn sản phẩm, dịch vụ tôi yêu cầu chất lượng là hàng đầu, đối tác lớn, uy tín phải là điều tiên quyết. Mục tiêu tôi đặt ra là chữ tín tạo nên thương hiệu HAENTECO”.

HAENTECO ngày nay bước sang tuổi thứ 9, để phát triển vững mạnh, HAENTECO đã đề ra những chiến lược rõ ràng, thay đổi và thấm nhuần ngay từ những cá nhân ở HAENTECO. Tính kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, nhân viên của công ty được quy định rất nghiêm khắc, nhưng lại yêu cầu sự đoàn kết, giúp đỡ nhau sâu sắc.

Hiện HAENTECO đang hợp tác với rất nhiều hãng nước ngoài nổi tiếng để phân phối thiết bị ngành điện trên thị trường Việt Nam như: Streamer (Nga), Shinsung, EMT (Hàn Quốc), TE (UK), Cooper (Mỹ), Chaobo (Trung Quốc), Rockwill (Trung Quốc), Inhand (Đài Loan)…

Cái đích mà HAENTECO muốn hướng đến là đối tác tin cậy, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thông minh cho lưới điện Việt Nam; đặc biệt, giảm sự cố và rút ngắn thời gian xử lý sự cố cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong một chuỗi kinh tế tuần hoàn, khép kín các dịch vụ.

Những năm qua, sản phẩm của HAENTECO ngày càng được đối tác tin dùng và sử dụng rộng rãi. HAENTECO cũng dần khẳng định được vị thế của mình trong ngành điện. Mới đây, HAENTECO cũng được công nhận là hội viên Hội Điện lực Việt Nam.

Với vai trò mới, CEO Đỗ Thị Loan kỳ vọng đội ngũ nhân viên ngày càng được trau dồi thêm kiến thức, để phụng sự ngành điện. Bên cạnh đó, HAENTECO cũng sẽ lan tỏa những giá trị đó đến với các thế hệ “măng non”.

Năm 2023 là năm nhiều bận rộn để thực hiện các kế hoạch lớn của HAENTECO. CEO Đỗ Thị Loan cho biết, HAENTECO sẽ đồng hành cùng phong trào robocon của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. HAENTECO cũng đã tặng nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của trường này.

Theo bà Loan, để đào tạo nên những kỹ sư, kỹ thuật viên ngành điện cũng cần có những đổi mới, sáng tạo, có phương pháp giảng dạy hiện đại…những thế hệ này sẽ phụng sự lại cho ngành điện trong tương lai.

Suốt 8 năm qua, song hành với sự phát triển của công ty, HAENTECO cũng luôn chú trọng lan tỏ yêu thương đến những mảnh đời yếu thế.

Những chiếc áo ấm, chăn bông, đồ dùng học tập…luôn kịp thời được HAENTECO trao gửi đến những học sinh, người dân vùng cao.

Mới đây, chương trình thiện nguyện mang tên “Áo ấm cho em” vừa được HAENTECO trao tặng tại trường tiểu học Tả Lùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Chương trình ủng hộ bằng hiện vật gồm các thiết bị, đồ dùng học tập, chăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng dụng cụ cho nhà trường... với kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Mỗi năm, HAENTECO sẽ dành hàng trăm triệu đồng cho chương trình thiện nguyện vùng cao. CEO Đỗ Thị Loan chia sẻ, hành động nhỏ những ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó cũng là cách công ty phát huy tinh thần “tương thân tương ái” từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

“Tôi tin rằng, những tình cảm, sự sẻ chia đầy trách nhiệm và ấm áp đối với những người yếu thế sẽ tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam”, nữ CEO tâm sự.

img

Với đội ngũ nhân sự là kỹ sư giỏi, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng Hoàng An - HAENTECO chọn hướng đi riêng để đưa đến sự “hài lòng nhất” với khách hàng của mình.

“Hài lòng nhất” ở đây là sự phục vụ tận tâm, tận tình, sẵn sàng lắng nghe và cùng đối tác tháo gỡ khó khăn liên quan đến những yêu cầu kỹ thuật từ sản phẩm mà HAENTECO cung cấp.

Bà Bà Đỗ Thị Loan, Giám đốc HAENTECO chia sẻ, ngành điện có vai trò to lớn trong việc đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ngành điện là một ngành kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, công nghệ cao... Bởi vậy, sự phục vụ bằng cái tâm mới có thể giúp ngành điện phát triển vững bền.

Xuất phát là một kỹ sư ngành điện, có thời gian làm giảng viên của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, CEO Đỗ Thị Loan chia sẻ: “Với tôi đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm sao hết trách nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đối tác.

Quá trình triển khai thực hiện, tôi luôn chỉ đạo anh em phải làm đúng. Còn lực chọn sản phẩm, dịch vụ tôi yêu cầu chất lượng là hàng đầu, đối tác lớn, uy tín phải là điều tiên quyết. Mục tiêu tôi đặt ra là chữ tín tạo nên thương hiệu HAENTECO”.

HAENTECO ngày nay bước sang tuổi thứ 9, để phát triển vững mạnh, HAENTECO đã đề ra những chiến lược rõ ràng, thay đổi và thấm nhuần ngay từ những cá nhân ở HAENTECO. Tính kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, nhân viên của công ty được quy định rất nghiêm khắc, nhưng lại yêu cầu sự đoàn kết, giúp đỡ nhau sâu sắc.

Hiện HAENTECO đang hợp tác với rất nhiều hãng nước ngoài nổi tiếng để phân phối thiết bị ngành điện trên thị trường Việt Nam như: Streamer (Nga), Shinsung, EMT (Hàn Quốc), TE (UK), Cooper (Mỹ), Chaobo (Trung Quốc), Rockwill (Trung Quốc), Inhand (Đài Loan)…

Cái đích mà HAENTECO muốn hướng đến là đối tác tin cậy, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thông minh cho lưới điện Việt Nam; đặc biệt, giảm sự cố và rút ngắn thời gian xử lý sự cố cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong một chuỗi kinh tế tuần hoàn, khép kín các dịch vụ.

Những năm qua, sản phẩm của HAENTECO ngày càng được đối tác tin dùng và sử dụng rộng rãi. HAENTECO cũng dần khẳng định được vị thế của mình trong ngành điện. Mới đây, HAENTECO cũng được công nhận là hội viên Hội Điện lực Việt Nam.

Với vai trò mới, CEO Đỗ Thị Loan kỳ vọng đội ngũ nhân viên ngày càng được trau dồi thêm kiến thức, để phụng sự ngành điện. Bên cạnh đó, HAENTECO cũng sẽ lan tỏa những giá trị đó đến với các thế hệ “măng non”.

Năm 2023 là năm nhiều bận rộn để thực hiện các kế hoạch lớn của HAENTECO. CEO Đỗ Thị Loan cho biết, HAENTECO sẽ đồng hành cùng phong trào robocon của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. HAENTECO cũng đã tặng nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của trường này.

Theo bà Loan, để đào tạo nên những kỹ sư, kỹ thuật viên ngành điện cũng cần có những đổi mới, sáng tạo, có phương pháp giảng dạy hiện đại…những thế hệ này sẽ phụng sự lại cho ngành điện trong tương lai.

Suốt 8 năm qua, song hành với sự phát triển của công ty, HAENTECO cũng luôn chú trọng lan tỏ yêu thương đến những mảnh đời yếu thế.

Những chiếc áo ấm, chăn bông, đồ dùng học tập…luôn kịp thời được HAENTECO trao gửi đến những học sinh, người dân vùng cao.

Mới đây, chương trình thiện nguyện mang tên “Áo ấm cho em” vừa được HAENTECO trao tặng tại trường tiểu học Tả Lùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Chương trình ủng hộ bằng hiện vật gồm các thiết bị, đồ dùng học tập, chăn ấm, quần áo ấm, đồ dùng dụng cụ cho nhà trường... với kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Mỗi năm, HAENTECO sẽ dành hàng trăm triệu đồng cho chương trình thiện nguyện vùng cao. CEO Đỗ Thị Loan chia sẻ, hành động nhỏ những ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó cũng là cách công ty phát huy tinh thần “tương thân tương ái” từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

“Tôi tin rằng, những tình cảm, sự sẻ chia đầy trách nhiệm và ấm áp đối với những người yếu thế sẽ tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam”, nữ CEO tâm sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.