Pháp đình

Chánh án TAND Hà Nội sẽ xét xử cựu CSGT bắt cóc bé 7 tuổi

06/12/2023, 17:12

Sau khi nhận hơn 13 tỷ, Nguyễn Đức Trung thả cháu bé rồi lái xe bỏ trốn thì bị lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

TAND TP Hà Nội dự kiến ngày 26/12 xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, cựu cán bộ CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) trong vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng, xảy ra tại khu đô thị Việt Hưng.

Phiên tòa do thẩm phán Đinh Quốc Trí làm chủ tọa, ông Nguyễn Hữu Chính (Chánh án TAND TP) cùng tham gia Hội đồng xét xử. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân, kiểm sát viên Trần Đức Duy là đại diện tham gia tố tụng.

Cáo trạng ban hành cuối tháng 12/2022 truy tố Nguyễn Đức Trung với khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc chung thân về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chánh án TAND Hà Nội sẽ xét xử cựu CSGT bắt cóc bé 7 tuổi - Ảnh 1.

Bị can Trung và chiếc xe liên quan vụ bắt cóc.

Theo cáo buộc, năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người rồi bị thúc ép trả nợ. Sau đó, anh ta nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, lấy tiền trả nợ. 

Ngày 4/7, Trung thuê xe ô tô hiệu Kia Morning rồi gắn biển giả 29A-246.XX sử dụng làm phương tiện đi gây án. Bị can còn chuẩn bị súng bắn đạn cao su để chống trả nếu bị ai đó truy đuổi.

Đến chiều 14/8, Trung đến khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes ở quận Long Biên (Hà Nội) để tìm nơi sơ hở vào trộm cắp tài sản. Do không tìm được nhà nào, cựu CSGT lên kế hoạch bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Hôm đó, Trung lái xe ô tô quanh khu Việt Hưng thì phát hiện cháu N.H.P (7 tuổi) đang đi xe đạp một mình. Theo cáo trạng, Trung bắt cóc nạn nhân đưa lên xe ô tô và dùng dây trói lại. Thông qua bé trai, Trung có được số điện thoại của chị H (mẹ cháu P). Từ đó, anh ta gọi điện thoại đe dọa chị này, đòi 15 tỷ tiền chuộc.

Sau khi chuẩn bị được hơn 13 tỷ đồng, gia đình chị H trao đổi thì được Trung chấp thuận giao dịch. Trung yêu cầu chị H để tiền trong túi xách màu đen, mang lên xe ô tô của chị và lái xe theo chỉ dẫn của anh ta đến đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam.

Tại đây, chị H giao tiền cho kẻ bắt cóc. Sau khi nhận tiền, Trung thả cháu bé rồi lái xe bỏ trốn thì bị lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng tang vật liên quan. Quá trình bị truy bắt, Trung đã bắn bị thương một cảnh sát hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.