Giao thông

Chạy "nước rút", đếm ngược ngày thông xe cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

13/12/2023, 14:43

Hiện các nhà thầu đang tích cực triển khai thi công các hạng mục cuối cùng, đảm bảo thông xe cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vào ngày 24/12 theo kế hoạch.

Ngày 13/12, Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVT đi kiểm tra hiện trường thi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài toàn tuyến 40,2km (đi qua tỉnh Tuyên Quang dài 11,63km, tỉnh Phú Thọ 28,57km), tổng mức đầu tư 3.753 tỷ đồng với 4 làn xe, vận tốc 120km/h.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, được khởi công đầu năm 2021, dự kiến thông xe ngày 24/12, sớm khoảng 2 năm so với kế hoạch. 

Tại công trường, ông Hà Văn Sáng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, tiến độ tổng thể vẫn bám sát kế hoạch (dự kiến thông xe ngày 24/12/2023). 

Đến nay tỷ lệ hoàn thành các gói thầu đạt hơn 83% giá trị hợp đồng, trong đó phần tuyến chính đạt hơn 94%.

Hiện các nhà thầu đang rất tích cực triển khai thi công các hạng mục cuối cùng như lắp biển báo, hộ lan, hàng rào sơn, vạch kẻ đường....

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ tạo kết nối giao thông, phát triển liên vùng  - Ảnh 1.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao.

"Ban đang kiểm soát sát sao tiến độ theo từng ngày để thông xe tuyến chính, khẩn trương thi công tại các nút giao. 

Thời gian còn lại rất ngắn, Ban yêu cầu các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo thông xe đúng kế hoạch", ông Sáng cho hay.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ tạo kết nối giao thông, phát triển liên vùng  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra hiện trường thi công dự án.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết quá trình thi công dự án, các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, mặt bằng được bàn giao thành nhiều đợt, không liên tục; giá nhiên liệu, vật tư tăng đột biến...

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ GTVT, sự quyết tâm của UBND tỉnh Tuyên Quang, nhà thầu thi công đã có kế hoạch chi tiết tiến độ từng ngày, đưa dự án cán đích sớm hơn so với kế hoạch.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ tạo kết nối giao thông, phát triển liên vùng  - Ảnh 3.

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ được tổ chức thông xe vào ngày 24/12.

Chia sẻ với những khó khăn của chủ đầu tư, các nhà thầu, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng quá trình triển khai dự án gặp nhiều trắc trở, nhưng giai đoạn khó khăn nhất đã vượt qua.

Theo Thứ trưởng Thọ, hiện thời gian thi công còn lại chưa đầy 10 ngày, chủ đầu tư cần xây dựng chi tiết tiến độ theo biểu đồ đếm ngược. 

Đối với các hạng mục ATGT, biển báo phải hoàn thành trước 24/12 để nghiệm thu đưa vào khai thác đồng bộ. Sau đó các cầu vượt đường gom, cầu vượt dân sinh... cũng cần khẩn trương thi công để phục vụ việc đi lại của người dân.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ tạo kết nối giao thông, phát triển liên vùng  - Ảnh 4.

Các đơn vị thi công đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng trên tuyến chính.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan liên quan sớm thẩm tra hạng mục ATGT, thẩm định phương án tổ chức giao thông, hoàn thiện các hồ sơ hoàn công để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

"Khối lượng công việc còn lại rất lớn, để đưa vào khai thác theo kế hoạch, nhà thầu phải huy động tối đa nhân sự, máy móc, tập trung mọi nguồn lực tài chính để đảm bảo kế hoạch thông xe", Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ tạo kết nối giao thông, phát triển liên vùng  - Ảnh 5.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, các nhà thầu, đơn vị thi công dự án.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong những công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường bảo đảm quốc phòng-an ninh với các tỉnh phía bắc nói chung và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ nói riêng và sẽ tạo kết nối giao thông, phát triển liên vùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.