Đường bộ

Chi 270 tỷ tiền bồi thường dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 12/1

10/01/2024, 19:21

Theo kế hoạch, 8h sáng 12/1, tại trụ sở UBND huyện Long Thành, ngành chức năng sẽ chi 270 tỷ đồng tiền bồi thường cho 110 trường hợp cư dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 10/1, thông tin với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Giám đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Đồng Nai cho biết dự kiến vào ngày 12/1 Ban sẽ phối hợp cùng UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chi 270 tỷ tiền bồi thường dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 12/1- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Đồng Nai.

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh Đồng Nai, để triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi hơn 290ha đất của khoảng 3.500 hộ dân tại 11 xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành.

Tới thời điểm này, Ban cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản và đang xác nhận nguồn gốc đất.

Hiện, đã phê duyệt phương án bồi thường với số tiền hơn 270 tỷ đồng cho hơn 110 trường hợp bị thu hồi đất thuộc dự án này.

Ban cũng đang tiếp tục lập phương án bồi thường, dự kiến trong tháng 1/2024 sẽ chi tổng cộng khoảng 430 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến gần 54km được chia làm 3 dự án thành phần.

Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được chia làm 2 dự án thành phần 1 và 2.

Để triển khai dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290ha đất do nhiều tổ chức và khoảng 3.700 hộ đang sử dụng, trong đó có khoảng 1.800 hộ cần bố trí tái định cư.

Quá trình kiểm đếm đất đai, chỉ riêng tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, ngành chức năng phát hiện hơn 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.