Kinh tế

Chi tiền triệu để mua hoa rừng về trang trí Tết

09/01/2024, 13:44

Còn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng nhiều người dân ở Hà Nội đã chi tiền triệu để mua những cành lê rừng, mận rừng được đưa về từ Tây Bắc.

Xuống phố sớm

Những ngày này, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ. Hà Nội), tiểu thương bắt đầu bày bán những cành lê, mận để người dân trang trí nhà cửa dịp Tết.

Theo một số tiểu thương, những cành hoa lê rừng, mận rừng được đưa về từ các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lào Cai và Điện Biên.

Có kinh nghiệm buôn bán loại hoa này đã nhiều năm, anh Nguyễn Minh Hùng (quê Sơn La) cho hay đặc điểm chung của giống cây này là có thân to, xù xì, bám nhiều rêu. Tùy theo dáng, cây càng nhiều rêu, gốc to, nụ nhiều thì giá càng cao.

Chi tiền triệu để mua hoa rừng về trang trí Tết- Ảnh 1.

Một tháng nữa mới đến Tết nhưng người dân đã mua hoa rừng về trang trí.

Theo các tiểu thương, đối với những cành mận, thân xù xì, rêu phong có giá trung bình 3-5 triệu đồng, còn cành hoa mận có giá dao động 1-3 triệu đồng tùy kích cỡ, số lượng nụ và thế cành.

Lý giải về việc đưa hoa rừng xuống phố sớm, tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết do thời tiết năm nay nắng nóng, rét muộn nên các loại hoa nở sớm. Tiểu thương vì thế nhập về bán sớm hơn mọi năm.

"Người dân Hà Nội vốn có thú chơi hoa lê trắng, loại hoa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc sau dịp tết Nguyên đán. Thế nhưng, khoảng vài năm trở lại đây, những cành lê, mận rừng được chuyển xuống phố sớm để đáp ứng nhu cầu chơi Tết sớm của người dân", tiểu thương này cho biết thêm.

Sức mua mạnh

Có mức giá trung bình khá cao song các loại hoa rừng được nhiều người dân Thủ đô săn đón. Anh Nguyễn Hùng (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Sáng đi làm qua đây thấy bán hoa lê rừng nên tôi dừng lại xem. Năm nào tôi cũng mua vì cả nhà thích hoa mận. Giá năm nay không đắt hơn năm ngoái".

Vừa chọn xong cành mận rừng ưng ý có giá 1,8 triệu đồng, chị Thanh Hoa (ở quận Tây Hồ) chia sẻ: "Tôi thuộc tuýp người mê hoa nên rất chú trọng về chọn loài hoa trang trí trong nhà vào ngày Tết. Đây là năm đầu tiên, tôi quyết định thử chơi hoa mận rừng để thay đổi không khí, thay vì đào, quất như mọi năm".

Chia sẻ về lý do chọn giống hoa rừng này, chị Hoa tiết lộ một vài gia đình họ hàng bắt đầu chuyển qua chơi hoa đào, mận rừng để mang lại cảm giác nhã nhặn, dễ chịu cho không gian ngôi nhà. Việc đặt cành hoa mận trắng muốt mang đậm vẻ đẹp của núi rừng rất phù hợp với tiết trời se lạnh đầu năm. Đặc biệt, hoa mận chơi Tết lâu tàn, mỗi cành mọc được 2-3 đợt hoa nên thậm chí có thể chơi đến hết tháng Giêng.

Chi tiền triệu để mua hoa rừng về trang trí Tết- Ảnh 2.

Hoa mận còn mang biểu tượng của sự may mắn, đón tài vận về nhà và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Một tiểu thương bán hoa lê, hoa mận gần chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cho biết năm nay lượng khách mua hoa rừng cũng sớm hơn năm ngoái. "Đến giờ, tôi đã bán được gần 100 cành, giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/cành, tùy theo kích thước và dáng thế".

Nhập hơn 200 gốc cả hoa mận và lê rừng bán từ đầu tháng, anh Nguyễn Văn Hậu (Phú Thọ) nói rằng năm nay, khách hàng chọn mua mận nhiều hơn. Thời tiết ấm nên một số cành hoa đã nở rất đẹp.

Khách hiện tại chủ yếu mua trang trí nhà chung cư. Trung bình mỗi ngày, anh bán khoảng 5-10 cành có giá trên dưới 2 triệu đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm chọn hoa dành cho người mới chơi, anh Hậu tiết lộ: "Giống hoa này rất dễ để phân biệt với những loại thông thường khác. Ngoài việc để ý gốc cây xù xì, bám rêu phong, khách hàng nên xem kỹ nụ hoa. Các loại hoa đào, mận đều nở thành chùm lớn, cánh hoa xếp chồng nhau thành nhiều lớp".

Ở góc độ phong thủy, hoa mận mang biểu tượng của sự may mắn, đón tài vận về nhà và gắn kết các thành viên trong gia đình. Đó là lý do tại sao giống hoa này càng ngày được người dân Thủ đô săn đón vào mỗi dịp Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.