Quân sự

Chiến hạm Đức sẽ hiện diện trên Biển Đông lần đầu tiên trong 20 năm

03/08/2021, 08:10

Lần đầu tiên từ năm 2002, một tàu chiến Đức sẽ đi qua Biển Đông nhằm nhấn mạnh Đức không chấp nhận yêu sách đòi lãnh thổ vô lý của Trung Quốc.

Tàu khu trục Bayern của Đức đã khởi hành và dự kiến đi qua Biển Đông vào giữa tháng 12, đánh dấu lần đầu tiên trong gần 20 năm có một tàu chiến tới vùng biển này.

Như vậy Đức sẽ góp tên vào danh sách dài các quốc gia đang mở rộng hiện diện quân sự tại Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tham vọng lãnh thổ tại đây, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã tới cảng Wilhelmshaven, chứng kiến khinh hạm Bayern lên đường, bắt đầu chuyến hành trình kéo dài 7 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn luật pháp hiện hành được tôn trọng, có thể đi lại tự do trên các tuyến đường biển".

img

Bayern là tàu chiến chủ lực của Đức

Trong hành trình này, tàu sẽ ghé thăm một số quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như tiến hành các cuộc diễn tập chung.

Giới chức Đức khẳng định, tàu hải quân nước này sẽ đi theo các tuyến đường thương mại chung, dự kiến không đi qua eo biển Đài Loan.

Trước Đức, đã có nhiều quốc gia phương Tây và trong khu vực như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia, New Zealand đang mở rộng hoạt động ở Thái Bình Dương đối phó với các hoạt động của Trung Quốc.

Mới tuần trước, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã tiến vào Biển Đông. Với hoạt động của tàu Anh, tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia quân sự giấu tên cho biết, quân đội Trung Quốc đang theo dõi sát các hoạt động của tàu chiến Anh và sẵn sàng đối phó "mọi hành động không thích hợp".

Tàu chiến Bayern là tàu khu trục cỡ nhỏ thuộc lớp Brandenburg, một trong những chiến hạm chủ lực của Đức. Hải quân Đức đã dùng Bayern để thay thế cho tàu khu trục lớp Hamburg từng là niềm tự hào của nước này.

Hải quân Đức có 4 chiếc tàu thuộc lớp Brandenburg, được biên chế trong giai đoạn từ năm 1994 - 1996 và có tên là Brandenburg (F215), Schleswig-Holstein (F216), Bayern (F217) và Mecklenburg-Vorpommern (F218).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.